Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Thanh niên

Cập nhật: 14:25 ngày 23/03/2022
(BGĐT) - Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2022), chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, các cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Thanh niên.

Nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên nhà trường và tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên, Đoàn Trường THPT Việt Yên số 2 đã xây dựng video tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đăng trên trang fanpage của Đoàn trường vào “Ngày Đoàn viên” 20/3. 

Để bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, Đoàn trường tổ chức lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp trồng thêm 300 cây chuỗi ngọc cho vườn hoa thanh niên thị trấn để hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Chủ nhật xanh”.

{keywords}

Đoàn viên Trường THPT Lục Ngạn số 2 thuyết trình về tranh vẽ quê hương, biển đảo.

Tại Trường THPT Lục Ngạn 2, Ban Chấp hành Đoàn trường phát động nhiều phong trào tới các chi đoàn trong nhà trường như: Thi đua học tập giành nhiều hoa điểm tốt, giờ học tốt, tuần học tốt giữa các đoàn viên, thanh niên và giữa chi đoàn các lớp.

Đồng thời tổ chức vào tiết sinh hoạt gắn với chủ đề Tự hào đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sáng ngời lý tưởng cách mạng, thi vẽ tranh về quê hương, biển, đảo và xây dựng các công trình thanh niên, trồng 2 nghìn cây bạch đàn, hoa trong khuôn viên trường.

{keywords}

Hoạt động thể thao trong chuỗi chương trình kỷ niệm của đoàn viên Trường THPT Tân Yên số 1.

Dịp này Đoàn Trường THPT Tân Yên số 1 đã kết nạp 350 thanh niên ưu tú của 39 chi đoàn, tổ chức chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm, điển hình như phát động hưởng ứng chương trình "Mỗi thành niên 10 nghìn bước chân mỗi ngày", "Chủ nhật xanh", tổ chức giải cầu lông truyền thống toàn trường. 

Các hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Một số hình ảnh tuổi trẻ Bắc Giang hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022:

{keywords}

Thanh niên Bắc Giang tham gia Hành trình biên giới tháng 3 tại Đồn Biên phòng Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn).


{keywords}

Thanh niên TP Bắc Giang tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội đoàn viên.

{keywords}

Học sinh Trường THCS Bảo Đài (Lục Nam) thi viết chữ đẹp trong Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) thực hiện con đường bích họa.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức tình nguyện “Nối vòng yêu thương”
(BGĐT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên; hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh (25/3), ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện đoàn Lục Nam tổ chức chương trình tình nguyện “Nối vòng tay yêu thương” tại xã Khám Lạng.
Đoàn thanh niên Bắc Giang ra quân Tháng Thanh niên và hành trình Tháng Ba biên giới tại Lạng Sơn
(BGĐT) - Ngày 5/3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình ra quân Tháng Thanh niên, hành trình Tháng Ba biên giới năm 2022 tại xã Bính Xá và Đồn Biên phòng Chi Lăng, huyện Đình Lập (Lạng Sơn).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng cho Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 8/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới 80 điểm cầu toàn thành phố. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...