Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai công nhân tử vong khi sửa tàu chở dầu quốc tế

Cập nhật: 10:15 ngày 15/04/2021
Anh Phạm Tèo và Huỳnh Ngọc Tuyến tử vong do xe nâng người lên cao bị lật khi đang sửa chữa tàu chở dầu quốc tế ở Dung Quất.

Sáng 14/4, ba nam công nhân đang trong lồng của xe nâng người lên cao để sửa tàu trong Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất ở huyện Bình Sơn. Bất ngờ xe bị hỏng, lồng lật úp xuống khiến hai người tử vong tại chỗ. Một công nhân khác là Hồ Văn Cường bị thương nặng, được đưa đi Đà Nẵng cấp cứu.

{keywords}

Xe nâng người gặp sự cố tại khu vực đóng tàu khiến hai công nhân tử vong. Ảnh: Hạo Nhiên.

Con tàu đang sửa dài 334 m, rộng 58 m, mạn cao hơn 31 m, trọng tải 305.000 tấn. Đây là một trong những tàu quốc tế lớn nhất được Dung Quất Shipyard sửa chữa.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (Dung Quất Shipyard) được thành lập năm 2006, trước đây thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Đến năm 2010, công ty này được chuyển giao về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý.

Lãnh đạo huyện Bình Sơn cho biết, xã Bình Đông đã báo cáo huyện về vụ tai nạn. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Quảng Ninh: Nổ bình ga trên tàu khai thác thủy sản, 3 người nguy kịch
Sáng 14/4, một vụ nổ bình ga trên tàu khai thác thủy sản xảy ra ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến 3 người bị bỏng nặng nguy kịch.
Lao động sang Hàn Quốc phải thanh toán chi phí cách ly 2 triệu đồng/ngày
Theo thông báo từ phía Hàn Quốc, người lao động nhập cảnh vào quốc gia này sẽ phải cách ly 14 ngày và tự trả chi phí cách ly, bao gồm cả tiền xét nghiệm Covid-19 khoảng 28 triệu đồng.

Theo Phạm Linh / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...