Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tổ chức điểm Đại hội hội LHPN cấp cơ sở

Cập nhật: 17:10 ngày 02/03/2021
(BGĐT) - Ngày 2/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Bích Động (Việt Yên) tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chọn làm điểm cấp cơ sở. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy Việt Yên, một số cơ sở hội và 153 đại biểu đại diện cho hơn 3,3 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn. 
{keywords}

Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Bích Động nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ ở thị trấn Bích Động đạt kết quả toàn diện. Hoạt động hội có nhiều đổi mới, các cơ sở hội tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phòng chống rác thải nhựa, duy trì 78 tổ tự quản vệ sinh môi trường; tham gia thực hiện 5 công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, các cơ sở hội giúp đỡ vốn, giống sản xuất cho gần 400 lượt phụ nữ nghèo, trong đó có 48 chị em thoát nghèo. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ TYM - Tổ chức tài chính vi mô Tình thương (Hội LHPN Việt Nam) quản lý tổng nguồn vốn 22 tỷ đồng; đào tạo nghề cho hơn 1,6 nghìn hội viên.

Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, đối ngoại nhân dân thực hiện có hiệu quả.

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội và phong trào phụ nữ của thị trấn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên sau khi sáp nhập một số chi hội chưa kịp thời; tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 có chiều hướng tăng; lựa chọn, giới thiệu, xây dựng điển hình kết quả còn chưa rõ nét; hoạt động của một số chi hội chưa đều.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định hằng năm mỗi chi hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động để phụ nữ rèn luyện sức khoẻ; giúp 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, phấn đấu hỗ trợ 1 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Các chi hội duy trì phong trào tiết kiệm, vận động xây dựng quỹ mái ấm tình thương; tổ chức quản lý, sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định...

{keywords}

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Hội LHPN thị trấn, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội cần cụ thể hóa, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, phần việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị; quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng loại hình tập hợp hội viên. Kịp thời phát hiện và tích cực đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề, vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Bích Động khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 17 đồng chí; bầu 14 đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN huyện Việt Yên.  

* Ngay sau khi kết thúc Đại hội, các đại biểu đã tổ chức rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở. Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội ngắn gọn, bảo đảm thời gian; có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác tuyên truyền, chuẩn bị tài liệu, bảo đảm an ninh trật tự được quan tâm. Đoàn Chủ tịch điều hành tốt các nội dung của Đại hội.

Qua tổ chức đại hội điểm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN các huyện, TP quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, đại hội Hội LHPN cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4/2021. 

Tin, ảnh: Tuyết Mai 
Hội viên phụ nữ Yên Dũng trồng 9 km đường hoa dịp tháng 3
(BGĐT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa hoàn thành trồng hoa tại tuyến đường nối tỉnh lộ 299 với đường Tây Yên Tử có chiều dài 4,7 km, thuộc địa bàn xã Xuân Phú và Hương Gián.
Hội viên phụ nữ hỗ trợ các gia đình cách ly y tế
(BGĐT) - Chung tay cùng hệ thống chính trị trong công cuộc chống dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Tân Yên, Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình cách ly y tế và trao nhu yếu phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 
Phụ nữ Bắc Giang vận động gần 450 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang, từ ngày 13/2 đến nay, Hội LHPN các huyện: Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Sơn Động, Yên Dũng, Hiệp Hòa tiếp tục vận động nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Người phụ nữ cắm bình hoa 10 năm không tàn, dân yêu hoa thích mê
Ngôi nhà nhỏ ở thôn 3, xã Trung Thành, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) là nơi bà Việt sinh sống cũng là cơ sở ướp “hoa tươi bất tử”.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh
(BGĐT) - Ngày 8/2, đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...