Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Phát động Lễ hội Xuân hồng và Ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2021

Cập nhật: 12:13 ngày 24/01/2021
(BGĐT) - Sáng 24/1, tại huyện Tân Yên, Ban chỉ đạo (BCĐ) Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, Tỉnh đoàn, Cơ quan thường trú Báo Tiền phong tại Bắc Giang, BCĐ Vận động HMTN huyện Tân Yên phối hợp tổ chức phát động “Lễ hội Xuân hồng” (chiến dịch HMTN dịp Tết) và Ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2021. 

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Vận động HMTN tỉnh Mai Sơn; đại diện lãnh đạo các đơn vị tổ chức, thành viên BCĐ, huyện Tân Yên và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người.

Vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu để điều trị và cấp cứu người bệnh rất lớn. Chiến dịch HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng là hoạt động thường niên góp phần bổ sung nguồn máu dự phòng, hạn chế tình trạng khan hiếm máu, bảo đảm an toàn trong cấp cứu và điều trị bệnh. 

Năm nay, đợt HMTN kéo dài từ nay đến ngày 15/3, với chỉ tiêu tiếp nhận 3 nghìn đơn vị máu; đạt 20% chỉ tiêu cả năm 2021. Đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ hiến máu dự bị (cấp tỉnh 50 tình nguyện viên; mỗi huyện, TP 10 tình nguyện viên) sẵn sàng hiến máu 24/24 giờ những ngày cận và trong Tết Nguyên đán.  

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn và lãnh đạo Tỉnh đoàn tham gia hiến máu tại ngày hội hưởng ứng lễ phát động.

Hưởng ứng Ngày “Chủ nhật Đỏ” do Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư phối hợp Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và BCĐ Vận động HMTN các tỉnh, thành phố tổ chức từ năm 2009, năm nay là năm thứ 6 liên tiếp, BCĐ Vận động HMTN tỉnh chọn ngày này để mở đầu cho “Lễ hội Xuân hồng”.

Vẫn với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, “Chủ nhật đỏ” kéo dài từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021 tại 43 tỉnh, TP với khoảng 80 điểm hiến máu, dự kiến tiếp nhận hơn 50 nghìn đơn vị máu.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn cao cả của phong trào HMTN nhằm tiếp nối và gìn giữ truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái” của dân tộc. 

Nhờ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia, từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 100 nghìn đơn vị máu, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước. 

Riêng năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kết quả tiếp nhận vẫn được gần 22,4 nghìn đơn vị, vượt 123% kế hoạch BCĐ quốc gia giao, đạt 1,15% dân số toàn tỉnh tham gia hiến máu.

{keywords}

Đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Tân Yên tham gia HMTN.

Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, người lao động, nhân dân trong toàn tỉnh tích cực tham gia HMTN, vận động người khác cùng tham gia, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hội chữ thập đỏ các cấp - cơ quan thường trực của BCĐ vận động HMTN tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của hoạt động hiến máu cứu người; chủ động phối hợp với ngành y tế xác định nhu cầu máu để có kế hoạch tổ chức tiếp nhận hiệu quả, an toàn; vận động cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tài trợ cho các hoạt động hiến máu.

{keywords}

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người.

Sau buổi lễ, tình nguyện viên của các câu lạc bộ vận động HMTN trong tỉnh diễu hành, cổ động trên trục đường chính trên địa bàn huyện Tân Yên nhằm tuyên truyền, kêu gọi nhân dân hiến máu nhân đạo. 

Hưởng ứng lễ phát động, ngày hội HMTN thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đăng ký tham gia; số máu dự kiến tiếp nhận được hơn 600 đơn vị sẽ chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu hưởng ứng:

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn và thành viên BCĐ Vận động HMTN tỉnh động viên người hiến máu.

{keywords}

Đây là lần thứ 12 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên Lê Thành Nam tham gia hiến máu.

{keywords}

Từ thế hệ trẻ...

{keywords}

... Đến người cao tuổi huyện Tân Yên đều sẵn sàng hiến máu cứu người.

{keywords}

Ngày hội HMTN hưởng ứng Ngày "Chủ nhật đỏ" thu hút rất đông cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân huyện Tân Yên tham gia.

Tường Vi

(BGĐT) - Sáng 7/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lục Ngạn.
(BGĐT) - Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu T.Ư tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) đợt II năm 2020. Dự ngày hội hiến máu có Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
(BGĐT) - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tiếp nhận hơn 470 đơn vị máu thông qua Ngày hội hiến máu đợt 2 năm 2020.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...