Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Xã hội
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Dân đổ xô về thủ đô, Hà Nội tắc từ cửa ngõ tới nội đô

Cập nhật: 20:25 ngày 03/01/2021
Chiều tối 3/1, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài từ nút giao với đường vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Các phương tiện đi lại di chuyển rất khó khăn vào nội thành sau kì nghỉ Tết Dương lịch 2021.

Theo kế hoạch, ngày mai (4/1), người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021 kéo dài 3 ngày. Vì vậy, hôm nay (3/1), người dân ở các tỉnh thành phố đều hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, khiến cho nhiều tuyến, đường phố, bến xe ùn tắc.

{keywords}

Đường trong nội đô chen chật cứng người và phương tiện.

Ghi nhận cho thấy, tại các cửa ngõ vào Hà Nội, người và xe nườm nượp. Các phương tiện di chuyển vào nội đô chậm chạp do các về chiều tối càng đông phương tiện.

Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, hiện tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ còn ùn tắc khoảng 3 km, lượng phương tiện đổ về thưa dần. Việc quá tải nhất hiện tại đang xảy ra tại nút giao cao tốc Pháp Vân - đường vành đai 3.

Trước đó, khoảng 16 giờ, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài gần 8 km từ nút giao với đường Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì). Trong khi đó hướng từ Hà Nội đi Hà Nam vắng bóng phương tiện.

Trong ngày 3/1, tuyến không ghi nhận sự cố giao thông nào xảy ra.

Tại các bến xe trên địa bàn, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý. Các chuyến xe từ các tỉnh xa như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa,… đều chật kín người trở về Hà Nội. Giao thông tại các tuyến đường nóng lên từng giờ, các phương tiện di chuyển mỗi lúc một chậm dần do ùn tắc giao thông.

{keywords}

Khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ dòng phương tiện cũng chôn chân tại chỗ.

Trên các tuyến đường như Giải Phóng, Phạm Hùng, Vành đai 3.... lưu lượng phương tiện hướng vào trung tâm thành phố tăng cao. Các lực lượng chức năng đã phải vất vả tổ chức phân luồng từ xa để giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Nhiều trường hợp tài xế xe ôm, xe con dừng đỗ sai quy định, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông gây cản trở, ùn tắc đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Bắc Giang cần tiếp tục phát triển cây ăn quả theo cấu trúc 3 trục sản phẩm
(BGĐT)-Đó là ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khi dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm vùng cây ăn quả Lục Ngạn (Bắc Giang) ngày 3/1. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, huyện Lục Ngạn.
3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 40 người chết vì tai nạn giao thông
Ngày 3/1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1/1 đến ngày 3/1), toàn quốc xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 37 người. So với ba ngày đầu năm 2020, giảm 9 vụ, giảm 16 người chết, giảm 6 người bị thương.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...