Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ cổng trường sập làm một học sinh tử vong: Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo làm rõ

Cập nhật: 13:39 ngày 31/12/2020
Liên quan tới vụ một học sinh lớp 4 bị cổng trường sập đè tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ và có kết luận rõ ràng về sự cố này.

Sáng 31/12, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, khi ông đang đi công tác thì nhận được tin báo về vụ tai nạn sập cổng Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp) khiến một học sinh tử vong.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau đó, ông đã điện thoại chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh khẩn trương làm rõ vụ việc này. Riêng đối với Sở GD&ĐT, ông Trung chỉ đạo phải tổ ra soát lại tất cả các công trình trường học để kịp thời phát hiện, nhanh chóng xử lý những công trình không đảm bảo chất lượng.

Riêng việc cổng trường bị sập bên trong không có một cây sắt nào khiến dư luận băn khoăn, vị Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định "Công an đang tiến hành điều tra và sẽ đưa ra kết luận rõ ràng".

Còn theo ông Đặng Bá Hiệp - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đắk R'lấp, cán bộ của Phòng đang xuống trường để nắm bắt tình hình; cổng trường bị sập trước đây có giao cho nhà trường làm.

Như tin đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 30/12, một nhóm học sinh đang chơi đùa ở khu vực cổng trường TH Lê Hữu Trác. Lúc này, một em học sinh đu lên cánh cổng thì bất ngờ cổng trường bị đổ sập, đập vào người em Trần Quang P. (học sinh lớp 4). 

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng em P. đã không qua khỏi. Theo nhiều nhân chứng, phần trụ cổng trường bị gãy đổ chỉ được xây dựng bằng gạch, không hề có bê tông cốt thép bên trong.

Đắk Nông: Trụ cổng trường Tiểu học đổ sập, một học sinh tử vong
Chiều 30/12, ông Nguyễn Thành Nên, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ việc trụ cổng trường tiểu học đổ sập, khiến một học sinh tử vong.
Bốn người ở Bắc Giang hiến tạng được truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”
Trong năm 2020 đã có hơn 20 gia đình đồng ý hiến tạng người thân của mình để cứu sống thêm nhiều người khác. Nhờ vào nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình, thầy thuốc và nhân viên y tế BV Việt Đức mới có thể thực hiện các kỹ thuật cao, cứu sống thêm được nhiều người bệnh và trở thành trung tâm lớn nhất cả nước về ghép tạng, được người bệnh và đồng nghiệp tin tưởng.

Theo Dân Trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...