Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bão Saudel đã vào biển Đông

Cập nhật: 08:56 ngày 21/10/2020
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (21/10), bão Saudel đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 8 có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta trong mùa mưa bão năm nay.

Cụ thể, hồi 4 giờ ngày (21/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ vĩ Bắc; 119,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

{keywords}

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ vĩ Bắc; 116,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,5 đến 120,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ Bắc; 115,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ Bắc; 113,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Miền Bắc tiếp tục lạnh sâu, Trung Bộ chưa ngớt mưa
Dự báo thời tiết hôm nay 21/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 độ C.
Mạnh cấp 11, bão đang hướng vào vùng biển các tỉnh miền Trung
Bão gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam, gây nguy hiểm cho các tàu thuyền. Để giảm thiệt hại do mưa, bão gây ra, cơ quan phòng, chống thiên tai đã có Công điện chỉ đạo.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...