Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bám cơ sở nắm chắc tình hình đời sống, bảo vệ quyền lợi đoàn viên

Cập nhật: 14:55 ngày 13/07/2020
(BGĐT) - Ngày 13/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang (cụm trưởng) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đến dự có đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, LĐLĐ các tỉnh trong cụm.

Cụm thi đua 7 tỉnh hiện có hơn 735,8 nghìn công nhân, viên chức, lao động, trong đó có gần 659 nghìn đoàn viên công đoàn. 

Qua đánh giá, 6 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động bị giảm sút đáng kể. Tuy vậy, bám sát tình hình thực tế, LĐLĐ các tỉnh trong cụm thi đua đã tập trung triển khai thực hiện và đạt kết quả nổi bật ở hầu hết các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, bên cạnh thảo luận, phân tích những khó khăn, hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ, tổ chức hiệu quả nội dung thi đua, khen thưởng, các đại biểu thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. 

Các đơn vị trong cụm thi đua tăng cường hơn nữa việc bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm của doanh nghiệp liên quan đến thực hiện pháp luật lao động, hạn chế tranh chấp, ngừng việc tập thể. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh trong cụm thi đua trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm công đoàn cho LĐLĐ tỉnh Bắc Giang.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người lao động; lựa chọn phát động, đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua phù hợp thực tế từng lĩnh vực, đối tượng đoàn viên trong các loại hình doanh nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc cập nhật thông tin đoàn viên vào phần mềm, quản lý và sử dụng kinh phí công đoàn, tạo thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ.

Nhân dịp này, cụm thi đua trao 105 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây hai mái ấm công đoàn, góp phần giúp đoàn viên khó khăn ổn định cuộc sống.

Quân đoàn 2 sơ kết Cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm
(BGĐT)- Ngày 8-11, tại Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2 tổ chức sơ kết Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019 (gọi tắt là CVĐ 50).
Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thành ủy Bắc Giang với một số đảng ủy
(BGĐT) - Thành ủy Bắc Giang, Đảng ủy các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị. Các đồng chí: Nguyễn Sỹ Nhận, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Thân Minh Quế -Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan tỉnh; Nguyễn Xuân Vượng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đồng chủ trì.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
(BGĐT) - Ngày 30-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình (HNGĐ) năm 2014. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Công đoàn Bắc Giang sát cánh cùng đoàn viên chống dịch Covid-19

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...