Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Cập nhật: 07:11 ngày 09/07/2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độC. Dự báo thời tiết một số khu vực trên cả nước như sau: 

Hà Nội: 

Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

{keywords}

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Phía Tây Bắc Bộ: 

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: 

Ngày nắng nóng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, riêng trung du và đồng bằng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Theo TTXVN 

Thời tiết ngày 5/7: Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, Trung Trung Bộ trời nắng nóng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hiện nay vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m vẫn duy trì và tiếp tục gây mưa, mưa vừa và dông cho khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa to và mưa rất to (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 4/7 đến 1 giờ ngày 5/7) như Bắc Yên (Sơn La) 104mm, Phù Yên (Sơn La) 48mm, Lạc Sơn (Hòa Bình) 34mm, Lào Cai 40mm, Hà Đông (Hà Nội) 39mm…Thời tiết một số khu vực trên cả nước như sau:
Phòng, chống cháy rừng mùa nắng nóng: Thường xuyên tuần tra, cảnh báo
(BGĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra một số vụ cháy rừng để lại hậu quả nặng nề. Dự báo thời tiết tiếp tục có những đợt nắng nóng gay gắt khiến Bắc Giang vẫn có nguy cơ cao xuất hiện các đám cháy. Vì vậy, ngành chức năng, chính quyền địa phương, người dân cần chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 
Giải pháp chống quá tải lưới điện mùa nắng nóng
(BGĐT) - Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài khiến sản lượng tiêu thụ điện phục vụ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt trong cả nước nói chung, Bắc Giang nói riêng liên tiếp lập kỷ lục. Áp lực bảo đảm đủ điện cho khách hàng và tính tiền điện chính xác đang buộc ngành điện Bắc Giang phải áp dụng hàng loạt biện pháp đồng bộ.
Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nên ngày 30/6 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Thời tiết một số khu vực trên cả nước như sau: 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...