Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang: Nhiều việc làm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo

Cập nhật: 09:28 ngày 19/05/2020
(BGĐT) - Những tháng đầu năm 2020, các cấp hội phụ nữ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã thực hiện nhiều hoạt động cứu trợ đột xuất, hỗ trợ thường xuyên giúp hội viên thoát nghèo bền vững.

Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm

Đầu năm 2020, bố mất, sau đó vài tháng mẹ cũng qua đời vì một cơn tai biến, em Lý Thị Lam (SN 2006), dân tộc Nùng ở thôn Đồng Thủy, xã Hương Sơn cùng hai em lâm vào cảnh côi cút. Cuộc sống của 3 chị em càng khó khăn hơn trong tình hình dịch Covid-19 vừa qua.

{keywords}

Hội LHPN thị trấn Kép trao gạo, mỳ hỗ trợ gia đình hội viên nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hoàn cảnh của em Đỗ Văn Tỉnh, thôn Hương Thân, hiện đang học lớp 11, Trường THPT Lạng Giang số 2 cũng hết sức éo le. Mẹ mất, em ở với bà ngoại đã già yếu. Chi phí sinh hoạt chỉ trông cậy vào nguồn trợ cấp của nhà nước.

Chị Vũ Thị Kim Tân, Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Sơn cho biết trước hoàn cảnh khó khăn của các em, Hội LHPN xã đã vận động hơn 2 nghìn hội viên phụ nữ trong xã cùng gây quỹ ủng hộ. Theo đó, mỗi chi hội tổ chức kêu gọi chị em giúp gạo, tiền. Từ nguồn đóng góp đó, Hội LHPN xã đã tặng 2 sổ tiết kiệm cho chị em Lam và Tỉnh cùng nhiều suất quà hỗ trợ hội viên nghèo trên địa bàn. 

Việc làm của Hội LHPN xã còn giúp khơi nguồn lực từ một số tổ chức, cá nhân khác. Cụ thể, chị em Lam được Công ty TNHH Sản xuất vận tải thương mại xuất nhập khẩu Bích Thủy (Lạng Giang) nhận đỡ đầu; em Tỉnh được các thầy, cô giáo Trường THPT Lạng Giang số 2 hỗ trợ bằng cách miễn, giảm học phí, tiền học thêm.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 1,3 nghìn hội viên phụ nữ kinh tế khá giúp gần 400 hội viên phụ nữ khó khăn bằng tiền, vàng, vật tư sản xuất, cây con giống để phát triển kinh tế gia đình. Có 340 chị được giúp đỡ khi bản thân, gia đình ốm đau; các cấp hội hỗ trợ khoảng 350 ngày công giúp hội viên sửa nhà, gieo cấy vụ chiêm xuân.

Những tháng vừa qua, Hội LHPN thị trấn Kép cũng huy động được nhiều nguồn lực giúp đỡ hội viên bị bệnh hiểm nghèo, hộ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Chị Đỗ Thị Hải Yến (SN 1990) ở thôn Lèo, thị trấn Kép từng là lao động chính của gia đình. 

Cuối năm 2019, chị Yến được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, công việc bị ảnh hưởng nhiều, thời gian chị đi viện điều trị bệnh có khi nhiều hơn ở nhà. "Họa vô đơn chí", đầu năm nay, con gái 4 tuổi của chị bị suy thận. 

Chồng đi làm, số tiền dồn cả vào để chữa bệnh cho vợ và con, kinh tế càng ngày càng eo hẹp. Từ các nguồn vận động, Hội LHPN thị trấn và Chi hội phụ nữ thôn Lèo kịp thời trao cho chị Yến hơn 11,4 triệu đồng. Vừa qua, Hội LHPN thị trấn Kép cũng ủng hộ 1 tấn gạo cho hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân, yếu thế khó khăn.

90 hành động vì phụ nữ, trẻ em

Năm 2020 tiếp tục được chọn là năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện cùng các cơ sở hội triển khai đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em". Theo đó, mỗi cơ sở hội, cán bộ, hội viên phụ nữ lựa chọn hành động thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Toàn huyện đã lựa chọn 90 hành động, tập trung vào các lĩnh vực như: Xây dựng con đường “sáng- xanh- sạch- đẹp - an toàn”; hoạt động giúp phụ nữ nghèo, phòng, chống dịch Covid-19; vận động hội viên phụ nữ ủng hộ xây 10 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Còn các đơn vị như: Hội LHPN thị trấn Kép đã trao hơn 1,5 tấn gạo, mỳ tôm cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi; Hội LHPN xã Nghĩa Hưng trao kinh phí giúp gia đình chị Đồng Thị Dương, thôn Dâu xây dựng mái ấm tình thương; xã Tân Hưng giúp chị Lê Thị Mai, thôn Cây Táo - Tân Thành 17 triệu đồng điều trị bệnh ung thư...

Chị Trần Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạng Giang cho hay: “Nhằm giúp hội viên thoát nghèo bền vững, các cơ sở hội còn vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế bằng việc cho vay vốn lãi suất thấp, giúp nhau không hoàn lại khi ốm đau, bệnh tật. Tổ chức các lớp dạy nghề, qua đó giới thiệu 30 chị vào làm việc tại các doanh nghiệp”.

Được biết, để có nguồn lực giúp hội viên phụ nữ khó khăn, nhiều cơ sở hội đã có giải pháp, mô hình hay, sáng tạo. Ví như Hội LHPN xã Tân Hưng, Quang Thịnh thực hiện hiệu quả mô hình tiết kiệm xanh, ở mỗi sào rau, vườn cây ăn quả, các hội viên tự nguyện trích lại từ 10 đến 20 nghìn đồng/lứa gom thành quỹ. 

Hội LHPN thị trấn Vôi, Kép vận động chị em gây quỹ “Thắp sáng ước mơ cho em”, “Tết này cho em” bằng việc tiết kiệm từ tiền đong gạo, mua thức ăn hằng ngày "nuôi lợn" mỗi ngày chỉ từ 1 đến 5 nghìn đồng. Với mô hình tiết kiệm xanh qua thu gom, phân loại phế liệu bán lấy tiền, các cơ sở hội có kinh phí hỗ trợ hội viên nghèo cây, con giống đồng thời giúp nhau về kỹ thuật sản xuất. 

Một số đơn vị khác như: Hội LHPN xã Hương Sơn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa vận động doanh nghiệp, hội viên phụ nữ là chủ cơ sở sản xuất ủng hộ tiền mặt làm sổ tiết kiệm tặng trẻ mồ côi. Các cơ sở hội cũng tích cực phối hợp với Quỹ TYM (Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương) chi nhánh Lạng Giang kịp thời giúp đỡ những hội viên gặp biến cố.

Yên Thế: Trao bò và sổ tiết kiệm cho phụ nữ, trẻ em nghèo
(BGĐT) - Ngày 18/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Thế chỉ đạo các cơ sở hội trên địa bàn đồng loạt tổ chức trao bò sinh sản và sổ tiết kiệm cho hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 
Hai ly cà phê giúp phụ nữ giảm mỡ bụng
Phụ nữ uống hai hoặc ba ly cà phê mỗi ngày có tổng lượng mỡ trong cơ thể cũng như mỡ bụng thấp hơn so với những người không uống. 
Người phụ nữ đi xe ga đắt tiền lấy cắp túi đồ ăn khiến dân mạng phẫn nộ
Dù đi xe ga đắt tiền, người phụ nữ vẫn âm thầm lấy cắp túi đồ ăn treo trên xe máy của một người phụ nữ khác khi người này không chú ý. Hành động của người phụ nữ này đã bị camera giám sát ghi lại được khiến nhiều người phẫn nộ.
Bà Hà Thị Nga được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Ngày 8/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa XII) theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 
Bà Phan Thị Thế, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn dâu, xã Nghĩa Hưng: Chu toàn việc hội, việc nhà
(BGĐT) - Ngoài 60 tuổi nhưng bà Phan Thị Thế (SN 1958), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vẫn năng nổ trong công tác hội, luôn được chị em tín nhiệm bởi sự tận tâm, trách nhiệm. Bà còn là phụ nữ đảm đang quán xuyến công việc gia đình.
Người phụ nữ Việt thành giảng viên ở Đài Loan (Trung Quốc)
Từng trải qua khó khăn khi mới sang Đài Loan (Trung Quốc), Huỳnh Xuân Trang đã mở lớp dạy tiếng Trung cho lao động và cô dâu Việt, giúp họ sớm hòa nhập với cuộc sống.
Bắc Giang: Nghiện ma túy, cướp giật điện thoại của phụ nữ đi đường
(BGĐT) - Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Nam (SN 1991) ở thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tuyết Mai 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...