Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Không khí lạnh về từ chiều gây mưa rào gió giật

Cập nhật: 09:42 ngày 15/02/2020
Dự báo thời tiết 15-2, khoảng chiều này một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

{keywords}

Không khí lạnh về từ chiều gây mưa rào gió giật.

Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng các tỉnh đông bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C; riêng vùng núi phía bắc 22-25 độ C.

Tây Bắc Bộ

Trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, khu Tây Bắc 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó dịch COVID-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, sau khi trao đổi với các nước thành viên ASEAN, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước bùng phát của dịch bệnh.
Bộ Y tế thông tin về thời gian ủ bệnh
Thông tin ngày 14-2 của Bộ Y tế cho biết, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona được ghi nhận tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12-2019, sau đó lan rộng ra toàn bộ 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và hiện nay ngoài Trung Quốc đã ghi nhận các trường hợp bệnh tại 27 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội của nhiều quốc gia.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...