Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Bắc tăng nhiệt từ ngày mai

Cập nhật: 19:54 ngày 09/02/2020
Từ trưa 10-2, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh, mỗi ngày 2 độ C, cuối tuần Hà Nội có thể lên 28 độ.

Hai ngày cuối tuần miền Bắc liên tục mưa nhỏ, nhiệt độ trung bình ngày chỉ quanh ngưỡng 15. Nguyên nhân là chịu tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng gió mạnh trên mực 5.000 m.

Cơ quan khí tượng nhận định, thứ hai 10-2, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, miền Bắc vẫn mưa nhỏ vào buổi sáng, đến trưa thì hết, nhiệt độ tăng lên 17-19. Rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống) chỉ còn ở vùng núi và trung du.

{keywords}

Miền Bắc tăng nhiệt từ ngày mai.

Đến thứ ba 11-2, khối không khí lạnh yếu hẳn, miền Bắc giảm mưa, hửng nắng về chiều, nhiệt độ tăng lên trên 20. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội đạt 19-22 độ, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 8-11 độ C.

Cả cơ quan khí tượng Việt Nam và Accuweather đều nhận định từ thứ ba 12-2 đến thứ bảy, miền Bắc tăng nhiệt nhanh, mỗi ngày 2 độ, cao nhất vào thứ sáu Hà Nội có thể lên 28 độ, ban đêm 21; Sa Pa 6-18 độ C.

Đến đêm thứ bảy 15-2, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mới và trời sẽ chuyển mưa rét trở lại.

Đứt cáp thang máy, ba người thương vong
Ngày 9-2, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho hai nạn nhân trong vụ tai nạn rơi thang máy, khiến một người tử vong tại chỗ, vào tối 8-2.
Bắc Giang: Xe đưa đón công nhân bị lật xuống mương
(BGĐT) - Sáng 9-2, tại khu vực bờ đê kênh thuộc xã Minh Đức, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), một xe đưa đón công nhân không may bị lật xuống mương nước bên đường.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...