Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thời tiết ngày 14-12: Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét

Cập nhật: 09:13 ngày 14/12/2019
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm ngày 14-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3m, biển động.

Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

{keywords}

Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16 - 19 độ C; phía Nam có nơi 20 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C; phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ C, có nơi trên 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Bắc Giang: Trao 200 suất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Chiều ngày 13-12, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electronnics Việt Nam trao 200 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và quà tặng cho 200 học sinh có cảnh khó khăn của một số trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang tăng cường giám sát, chấn chỉnh hoạt động xét nghiệm
(BGĐT) - Trước vụ việc nhân viên y tế cắt đôi que thử HIV và viêm gan B khi xét nghiệm cho bệnh nhân xảy ra tại Khoa Vi sinh của Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), ngày 12-12, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường kiểm soát quy trình xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh. 
Điều tra làm rõ vụ chôn lấp trộm chất thải tại Sóc Sơn (Hà Nội)
Liên quan đến vụ chôn lấp trộm chất thải tại địa bàn thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vừa bị người dân phát hiện, ngày 13-12, ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, cho biết chính quyền địa phương đang yêu cầu Công an huyện phối hợp với các phòng, ban chức năng, UBND xã Bắc Sơn điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.
Thu hút bác sĩ chuyên khoa sâu, nâng chất lượng nguồn nhân lực y tế
(BGĐT) - Ngày 13-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Y tế phối hợp tổ chức hội thảo khoa học-thực tiễn: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang.
Nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh từ năm 2020 có nhiều thay đổi
Theo Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1-1-2020, lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2-9 có nhiều thay đổi.

Theo Tin tức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...