Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lính cứu hỏa căng mình dập đám cháy kho bóng đèn

Cập nhật: 14:24 ngày 29/08/2019
Cảnh sát xuyên đêm dập đám cháy nhà kho bóng đèn và tiếp tục làm nguội hiện trường trong sáng nay để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Sáng 29-8, hơn 100 lính cứu hỏa tiếp tục phun nước làm nguội hiện trường đám cháy nhà kho bóng đèn của Công ty Rạng Đông (87 Hạ Đình, Hà Nội).

Đám cháy xảy ra lúc 18 giờ tối qua (28-8), kéo dài nhiều giờ và đã kéo sập hàng trăm m2 trong tổng diện tích 6.000 m2 của nhà kho này. Hỏa hoạn được dập tắt lúc 23 giờ 30 phút, song đến sáng nay, khói và một số đốm lửa nhỏ vẫn bốc lên tại hiện trường.

{keywords}

Hiện trường vụ cháy.

Cảnh sát triển khai đội hình thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 5 người phối hợp khoanh vùng để dập tắt triệt để các điểm cháy âm ỉ.

Lính cứu hỏa hỗ trợ đồng đội trèo lên tầng hai, cầm đèn pin đi sâu vào hiện trường để cào bới đống vật liệu cháy, dẫn đường cho một tổ khác dùng vòi rồng phun nước vào bên trong.

"Sau vụ cháy, nhiều cấu kiện bên trong nhà kho cong oằn, võng xuống phía dưới, nền nhà ngổn ngang vật liệu cháy khiến chúng tôi gặp khó khăn khi làm nhiệm vụ", một cảnh sát chia sẻ.

Một chiến sĩ đang sử dụng vòi rồng tại hiện trường cho hay, do đêm qua cháy dữ dội nhiều giờ nên nhiệt độ bên trong kho rất cao, lực lượng chức năng phải phun nước làm nguội để tiếp cận hiện trường.

Nhiều lính cứu hỏa đã làm việc xuyên đêm để dập lửa, di chuyển tài sản và chống cháy lan tới các hộ dân liền kề khu vực nhà kho.

Phóng viên bị bảo vệ bẻ gãy thẻ nhớ máy ảnh khi đưa tin vụ cháy
Phát hiện vụ cháy ở Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, phóng viên (PV) VTC News vào hiện trường tác nghiệp thì bị bảo vệ công ty cản trở, thu thẻ nhớ máy ảnh.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...