Cựu chiến binh Hiệp Hòa: Thiết thực sẻ chia, thắm tình đồng đội
Sau những năm tháng chiến đấu chống Mỹ ở chiến trường miền Nam trở về, CCB Chu Văn Ký (72 tuổi), thôn Đông Trước, xã Mai Đình thường xuyên đau ốm. Cũng bởi cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên dù căn nhà đã xuống cấp nhưng ông vẫn không có kinh phí để sửa chữa.
Cán bộ, hội viên Hội CCB Hiệp Hòa chúc mừng ông Chu Văn Ký trong ngày bàn giao nhà mới. |
Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của đồng đội, tháng 8-2018, Hội CCB huyện Hiệp Hòa đã phát động đợt vận động giúp ông Ký xây lại căn nhà. Cán bộ Hội CCB huyện, hội viên xã Mai Đình tự nguyện trích một phần lương, trợ cấp hằng tháng và vận động thêm bạn bè, người thân giúp đỡ.
Vì vậy, chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng đã huy động được hơn 80 triệu đồng. Chi hội CCB thôn Đông Trước còn phân công hội viên trực trông coi vật liệu, giúp ông Ký hàng chục ngày công lao động để tháo dỡ công trình cũ, xây nhà mới.
Hiện 100% chi hội có quỹ hoạt động. 6 tháng năm 2019, các cấp hội trao 302 suất quà tặng hội viên hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 151 triệu đồng; giúp nhau mua vật tư, con giống trả chậm hoặc không lấy lãi phục vụ sản xuất với trị giá khoảng 350 triệu đồng”. Đại tá Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội CCB huyện Hiệp Hòa. |
Hay tin gia đình hội viên Trần Văn Cơi (SN 1960) ở thôn Khoát, xã Đông Lỗ bị hỏng hết tài sản sau vụ cháy nhà xảy ra vào tháng 6 vừa qua, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện đã đến thăm hỏi, động viên. Hội CCB huyện, xã Mai Đình phối hợp với dòng họ Trần ở Hiệp Hòa trích kinh phí ủng hộ và kêu gọi các nguồn lực được hơn 50 triệu đồng, tập trung cùng gia đình ông Cơi khắc phục hậu quả.
Đón nhận tiền hỗ trợ nặng nghĩa tình, CCB Trần Văn Cơi xúc động nói: “Căn nhà trước đây vợ chồng tôi đã xây hơn 30 năm, là tài sản bố mẹ để lại. Sau khi nhà cháy, cả nhà phải dựng lều để ở tạm qua ngày. Giờ được chính quyền, nhất là các đồng đội quan tâm giúp tôi vơi bớt gánh nặng”.
Hiệp Hòa có 14,5 nghìn hội viên CCB, là địa phương có số hội viên đông nhất tỉnh, tập trung sinh hoạt ở 238 chi hội thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp. Với quyết tâm không để hội viên nghèo phải ở trong những căn nhà tạm, dột nát, những năm qua, các cấp hội CCB huyện Hiệp Hòa đã tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng quỹ, vận động hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách”.
Tùy từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của đối tượng cần hỗ trợ mà Hội có hình thức giúp đỡ phù hợp. Từ năm 2018 đến nay, Hội CCB huyện đã giúp 9 hội viên khó khăn xây nhà, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà. Đến nay, không còn gia đình hội viên nào phải ở nhà tạm.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội CCB huyện Hiệp Hòa, hiện 100% chi hội có quỹ hoạt động. 6 tháng năm 2019, các cấp hội trao 302 suất quà tặng hội viên hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 151 triệu đồng; giúp nhau mua vật tư, con giống trả chậm hoặc không lấy lãi phục vụ sản xuất với trị giá khoảng 350 triệu đồng.
"Do còn nhiều hội viên sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bởi vậy, Hội CCB huyện sẽ tiếp tục đồng hành, sẵn sàng sẻ chia, giúp nhau vượt qua khó khăn để mọi người đều có cuộc sống ổn định", Đại tá Nguyễn Văn Lực cho biết.
Ý kiến bạn đọc (0)