Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng chở cháu bé đi cấp cứu khi QL 1 bị cấm đường

Cập nhật: 14:04 ngày 03/03/2019
Tối 2-3, nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh về vụ việc cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Bắc Ninh đã dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đi cấp cứu, thời điểm quốc lộ 1 bị cấm đường.

Theo thông tin chia sẻ, sự việc diễn ra tại khu vực cầu Bồ Sơn, đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Lúc này, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 2-3, khi tổ công tác của Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh đang làm nhiệm vụ, một phụ nữ bế một cháu nhỏ mặt tím tái chạy đến khóc lóc nói do cấm đường không đưa con đi bệnh viện được.

Trước tình thế cấp bách đó, cán bộ chiến sĩ CSGT Bắc Ninh đã dùng bộ đàm điện xin ý kiến lãnh đạo. Được lãnh đạo nhất trí, vị cán bộ đã dùng 1 xe đặc chủng chở hai mẹ con cháu bé.

{keywords}

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ CSGT Bắc Ninh đưa cháu nhỏ đến Bệnh viện cấp cứu khi quốc lộ 1 bị cấm đường được người dân khen ngợi.

Thậm chí khi mẹ cháu bé không có mũ bảo hiểm, cán bộ chiến sĩ CSGT Bắc Ninh đã đi mượn mũ cho mẹ cháu bé và khẩn trương đưa vào bệnh viện.

Ngay khi lan truyền trên mạng, đông đảo cư dân mạng đều chia sẻ và cho rằng đây là hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ CSGT Bắc Ninh.

Liên quan vụ việc này, Thiếu tá Trần Minh Tiệp - Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, anh cùng các đồng đội trong tổ công tác rất bất ngờ khi biết cư dân mạng chia sẻ hình ảnh các chiến sĩ CSGT dùng xe môtô đặc chủng đưa hai mẹ con đi cấp cứu khi quốc lộ 1 bị cấm đường.

Thiếu tá Tiệp cho biết, đây là việc nên làm bởi khi đó vụ việc xảy ra trong tình huống cấp bách.

"Mẹ cháu bé khẩn trương đưa con vào bệnh viện, còn tổ công tác lập tức quay lại thực hiện nhiệm vụ, nên tới thời điểm này, chúng tôi cũng không biết mẹ con cháu bé tên gì, ở đâu. Cháu chắc vẫn đang cấp cứu", Thiếu tá Tiệp chia sẻ.

Ngày 2-3: Cấm tất cả phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn Hà Nội đến Đồng Đăng, Lạng Sơn
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị này đã thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) (Bộ Công an) về việc phân luồng tạm thời trên quốc lộ 1 (QL1) đoạn từ TP Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn trên cả 2 chiều.
 
Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đi qua tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Kết thúc chuyến thăm hữu nghị Việt Nam, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 2-3, Đoàn xe chở đồng chí Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đi qua địa phận tỉnh Bắc Giang để đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bắc Giang ghi lại khi đoàn xe đi qua.
 
Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi qua tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Kết thúc chuyến thăm hữu nghị Việt Nam, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 2-3, Đoàn xe chở đồng chí Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đi qua địa phận tỉnh Bắc Giang để đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bắc Giang ghi lại khi đoàn xe đi qua.
 
Sẵn sàng bảo đảm an toàn cho đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un qua tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Sáng 2-3, đoàn xe chở đồng chí Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên rời Thủ đô Hà Nội di chuyển về hướng ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) theo cao tốc Hà Nội- Bắc Giang, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần hai trong hai ngày 27, 28-2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 2-3. Trên quãng đường khoảng 40 km qua địa phận tỉnh Bắc Giang, các lực lượng chức năng sẵn sàng làm nhiệm vụ.   
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...