Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hậu Giang kiểm tra thông tin xe biển số xanh chở người đi dự tiệc

Cập nhật: 20:39 ngày 16/02/2019
Ngày 16-2, trước thông tin nhiều xe biển số xanh của Hậu Giang chờ người đi dự tiệc ở Cần Thơ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết đã yêu cầu cung cấp thông tin biển số các xe trên để kiểm tra và trả lời báo chí.

Cùng ngày, bà Võ Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết ở tỉnh không có sự kiện hay điều động xe biển số xanh đi làm việc ở Cần Thơ trong ngày 16-2.

{keywords}

Xe biển số xanh ở Hậu Giang đậu trước cửa nhà hàng Phi Long vào sáng nay.

Mới đây, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 11-2, tại buổi họp báo tình hình trước trong và sau Tết Nguyên đán, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, chưa phát hiện xe công phục vụ các việc cá nhân, sai mục đích. Chỉ đạo cuộc họp này, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu tiếp tục thực hiện kiểm tra thường xuyên lề lối làm việc của cán bộ, công nhân viên chức của tỉnh, nhất là việc thực hiện nghiêm, đúng quy định sử dụng xe công.

Tuy nhiên, ngày 16-2, người dân khu vực lân cận Nhà hàng Phi Long (đường Cách Mạng Tháng 8, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) bắt gặp nhiều xe ô tô biển xanh của tỉnh Hậu Giang chở người đến dự tiệc tại đây. Các xe này đậu xen kẽ với các xe biển số trắng ngay gần khu vực nhà hàng.

Vụ xe biển xanh đi ngược chiều: Phạt Văn phòng Tổng cục Hải quan 14 triệu đồng
Liên quan đến vụ xe biển xanh của Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đi ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP Hồ Chí Minh) gây bức xúc trong dư luận, mới đây Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt Văn phòng Tổng cục Hải quan số tiền 14 triệu đồng.
 
Tước bằng lái tài xế xe biển xanh chạy ngược chiều ở Sài Gòn
Ngày 19-9, Công an quận 3 (TP. HCM) xử phạt tài xế Lê Hải Hưng (45 tuổi, ngụ quận 12), người lái ô tô biển xanh chạy ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...