Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 258 nghìn đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo được nhận quà Tết

Cập nhật: 08:08 ngày 05/02/2019
(BGĐT)- Theo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, toàn tỉnh đã tặng 168.735 suất quà Tết, trị giá 69,662 tỷ đồng và 90.000 suất quà tặng bằng hiện vật cho các đối tượng chính sách xã hội và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tặng quà Tết cho các hộ nghèo huyện Lục Nam.

Cụ thể, số quà Tết tặng cho các đối tượng chính sách xã hội có 77.413 suất, trị giá gần 27 tỷ đồng. Trong đó quà của Chủ tịch nước 35.337 suất (mức 200 nghìn đồng là 34.422 suất, mức 400 nghìn đồng 915 suất, trị giá hơn 7,450 tỷ đồng); quà của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 35.382 suất, mức 500 nghìn đồng/suất; trị giá 17,691 tỷ đồng; quà của cấp huyện, cấp xã và các tổ chức xã hội tặng 5.704 suất, trị giá gần 2 tỷ đồng.

Số quà Tết tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo và  gia đình có hoàn cảnh khó khăn là 38.341 suất, mỗi suất 500 nghìn đồng (cao hơn năm trước 200 nghìn đồng), trị giá gần 19 tỷ đồng. Trong đó, 33.156 suất tặng hộ nghèo và 5.185 suất tặng các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Có 90.000 suất quà tặng bằng hiện vật, như quần áo, chăn ấm, bánh kẹo, bánh trưng, gạo, vé xe…

Các đơn vị, doanh nghiệp có quà tặng cho hộ nghèo nhiều nhất là Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh, 5.000 suất; Công ty cổ phần Thương mại Lam Sơn, 2.100 xuất; Công ty TNHH 379 tặng 1.300 suất; Công ty cổ phần Trường Hải và Công ty Than 45 , mỗi công ty tặng 1.000 suất… 

Ngoài các suất quà nêu trên, các huyện, thành phố và một số tổ chức xã hội, cơ quan Bảo trợ xã hội đã trợ giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh với 59.675 suất quà, trị giá 25,521 tỷ đồng. 

Như vậy Tết Nguyên Đán Kỷ hợi năm nay, 100% đối tượng chính sách xã hội, gia đình người có công; 100% số hộ nghèo; nhiều hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được tặng quà Tết.

                                                                                                          Thái Hòa


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...