Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C

Cập nhật: 09:34 ngày 29/12/2018
Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét hại. Sa Pa nhiệt độ từ 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ C, khả năng cao xuất hiện mưa tuyết, băng giá.
{keywords}

Đề phòng trời rét đậm, rét hại trong những ngày tới.

Đêm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ.

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3 và 4-1-2019. Từ nay đến ngày 31-12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Hôm nay ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; riêng khu vực giữa biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7.

Đêm nay do ảnh hưởng kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, cao nhất từ 11-14 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ.

Đợt rét đậm rét hại dịp Tết dương lịch lọt "top" trong 10 năm qua
Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) nhận định đợt rét đậm bắt đầu từ ngày 29-12 là đợt "đỉnh" của mùa đông năm nay, nằm trong top những đợt rét đậm, rét hại nhất trong 10 năm gần đây.
 
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du có nơi dưới 3 độ C
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 28-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.
 
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp có rét đậm 8 độ C
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
 

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...