Tháng cao điểm Vì người nghèo: San sẻ yêu thương, trao cơ hội vươn lên
Nhiều cách kêu gọi, vận động nguồn lực
Cuộc vận động Ngày vì người nghèo và Tháng cao điểm Vì người nghèo được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000. Đến nay, các giá trị nhân văn của đợt vận động đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, nhất là nỗ lực của hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở. Những đóng góp của đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong tỉnh, người Bắc Giang ở ngoài tỉnh và tổ chức nước ngoài... đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người nghèo cải thiện đời sống. Tại mỗi địa phương, với vai trò khơi dậy sức mạnh đoàn kết, MTTQ các cấp đã có những cách làm sáng tạo, huy động tối đa nguồn lực để tổ chức các hoạt động nhân đạo.
Đại diện các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2018. |
Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, đến ngày 26-11, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận được gần 9 tỷ đồng. Một số đơn vị, doanh nghiệp, địa phương có mức ủng hộ cao là: Việt Yên, TP Bắc Giang, Lạng Giang; các công ty cổ phần: Tổng Công ty May Bắc Giang, Thương mại Tuấn Mai, May xuất khẩu Hà Bắc, Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc... So với cùng kỳ năm ngoái, số tiền vận động đợt này tăng hơn ở cả ba cấp. |
Xóa xong nhà tạm, nhà dột nát
Từ nguồn ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 492 nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 8 tỷ đồng. Với chủ đề “Xóa xong nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2019”, Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra mục tiêu xây 450 nhà cho người nghèo.
Tháng 8 vừa qua, ngôi nhà đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ các cấp giúp sức của bà Nguyễn Thị Bùi (SN 1955), thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động (Việt Yên) hoàn thành. Bản thân bà Bùi hay ốm đau, bệnh tật, lại sống một mình trong căn nhà cũ nát. Hễ mưa to, gió lớn là căn nhà chỉ chực đổ. Nhận thấy hoàn cảnh của bà Bùi không thể tự sửa chữa hoặc làm mới ngôi nhà, Ủy ban MTTQ thị trấn Bích Động đã đề nghị Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ, đồng thời vận động họ hàng, làng xóm, các ban ngành, đoàn thể cùng giúp đỡ.
Ngôi nhà cấp 4 mới đã được xây dựng với diện tích 40m2, tổng kinh phí gần 120 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, MTTQ thị trấn hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại do gia đình và con cháu, họ hàng giúp đỡ. Ngoài ra các hội, đoàn thể địa phương còn giúp hàng chục ngày công tháo dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu... “Ngày khánh thành nhà mới, các đoàn thể, chính quyền còn tặng tôi nhiều đồ dùng sinh hoạt như: Nồi cơm điện, quạt, bộ bát đĩa… Sự quan tâm, động viên ấy khiến tôi rất xúc động”, bà Bùi nói.
MTTQ và các đoàn thể địa phương hỗ trợ khởi công nhà đại đoàn kết cho bà Phùng Thị Thúy (SN 1958) ở thôn Đồng Giót, xã Bắc Lý (Hiệp Hòa). |
Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng dù phát động từ ngày 17-10 đến 18-11 nhưng Tháng cao điểm Vì người nghèo sẽ không bó gọn thời gian chỉ trong một tháng. Hành trình nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sẽ còn tiếp diễn, rất cần nguồn kinh phí ủng hộ của cả cộng đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, phấn đấu để kết quả ủng hộ năm nay cao hơn năm trước; quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”.
Chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp với ngành lao động rà soát, nắm chắc đời sống từng hộ nghèo để lựa chọn đúng đối tượng, có phương thức hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt, nhân rộng việc trợ giúp theo địa chỉ cụ thể, hướng tới nhóm đối tượng đặc biệt khó khăn như người già neo đơn, khuyết tật, không may hoạn nạn.
Vi Thu
Ý kiến bạn đọc (0)