Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người dân sẽ tới đâu bắt xe khách khi Hà Nội đóng cửa 4 bến xe trong nội đô?

Cập nhật: 16:26 ngày 29/11/2018
Theo quy hoạch, tới năm 2050, Hà Nội sẽ đóng cửa 4 bến xe khách rất quen thuộc với người dân Thủ đô nhiều năm qua gồm: Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm.

Trong giai đoạn từ 2018 – 2025, Hà Nội sẽ đầu tư 5 bến xe khách liên tỉnh gồm: Cổ Bi, Đông Anh, Nội Bài, phía Nam và Sơn Tây 1 với tổng diện tích khoảng hơn 41ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng.

{keywords}

Sau khi bị đóng cửa, Bến xe khách Mỹ Đình sẽ được chuyển công năng thành bãi đỗ xe hoặc trạm trung chuyển xe buýt.

Về dài hạn, Hà Nội cũng sẽ xây mới 7 bến xe khách liên tỉnh phục vụ đô thị trung tâm gồm: Bến xe khách phía Bắc với quy mô 10ha; Bến xe Đông Anh rộng 5,3ha; Bến xe khách phía Đông Bắc (Cổ Bi) rộng 10,4ha; Bến xe khách phía Nam rộng 10ha và bến xe khách phía Tây Bắc (Phùng) rộng 15ha.

Riêng với các đô thị vệ tinh như Phú Xuyên, Xuân Mai, Hoà Lạc, Sơn Tây, Sóc Sơn cũng được quy hoạch xây dựng 13 bến xe khách với tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.200 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 57ha.

Ngoài ra, theo quy hoạch, thời gian tới Hà Nội còn có 1.334 dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 232 nghìn tỷ đồng.

Riêng với 4 xe khách trong nội đô hiện tại gồm: Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm sau khi đóng cửa sẽ chuyển chức năng thành bãi đỗ xe, điểm trung chuyển xe buýt.

Trước đó, tháng 7-2016, TP Hà Nội đã quyết định đóng cửa bến xe Lương Yên. 32 tuyến xe của 52 doanh nghiệp hoạt động ở bến xe Lương Yên thời điểm đó đều được chuyển về 3 bến xe Gia Lâm, Nước Ngầm và Yên Nghĩa.

Ùn ùn trở lại Thủ đô: Cao tốc Pháp Vân tắc dài hàng km, bến xe đông như nêm
Chiều tối 1-5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, các phương tiện giao thông về Hà Nội tăng đột biến khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài. 
 
Bến xe, cửa ngõ thủ đô ùn tắc nghiêm trọng
Nghỉ lễ 4 ngày, người dân rời thủ đô về quê, hoặc đi du lịch khiến nhiều tuyến đường, bến xe ùn tắc từ ngày đầu nghỉ lễ.
 
Bến xe Lương Yên ngừng hoạt động từ ngày 27-7
Thực hiện việc di dời Bến xe Lương Yên vào ngày 27-7, đến 12 giờ ngày 26-7 đã có 36/52 đơn vị đã làm thủ tục và đăng ký Hợp đồng dịch vụ với bến mới chuẩn bị đi vào hoạt động.
 
Hà Nội “chốt” ngày đóng cửa bến xe Lương Yên
Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã thống nhất đóng cửa bến xe Lương Yên từ ngày 30/7/2016. 38 tuyến xe của 52 doanh nghiệp đang hoạt động ở bến xe Lương Yên sẽ được điều chuyển về bến xe Gia Lâm, Nước Ngầm và Yên Nghĩa.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...