Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ sập hang khai thác vàng trái phép ở Hòa Bình: "Khả năng sống sót của hai phu vàng rất thấp"

Cập nhật: 14:23 ngày 07/11/2018
Ngày 7-11, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Tình hình cứu hộ cứu nạn rất căng thẳng, nếu hôm nay không tìm thấy thì khả năng sống sót của hai phu vàng rất thấp".

Liên quan đến vụ sập hang khai thác vàng trái phép ở Hòa Bình, ông Quách Tất Liêm, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng và vật lực, huy động thêm thiết bị chuyên dụng, vận động địa phương hỗ trợ công tác cứu hộ giải cứu trong hôm nay. Tình hình cứu hộ cứu nạn đang rất căng thẳng, nếu hôm nay (7-11) không tìm thấy thì khả năng sống sót của hai phu vàng rất thấp".

{keywords}

Hiện trường vụ sập hầm khai thác vàng làm hai người vẫn còn bị mất tích.

Vào đêm qua (6-11), một chiếc máy bơm bị hỏng và đường thoát nước bị tắc dẫn đến nước tràn ngược vào hang. Sự cố này gây cản trở công tác tìm kiếm hai phu vàng.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng khắc phục sự cố trong đêm. Đến 3 giờ sáng 7-11, sự cố đã được khắc phục.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 2 giờ ngày 4-11, hai phu vàng đang điều khiển máy xúc, ôtô tại mỏ đào vàng sa khoáng thì hố nước lớn bên trên bị vỡ. Nước và đất đã bịt kín cửa hang. Hai phu vàng Bùi Văn Thú (SN 1990) trú tại thôn Đệt, xã Thanh Nông và Trương Công Chánh (SN 1992) ở Thạch Mỹ, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa mắc kẹt trong hang.

Vụ tai nạn sập hang khai thác vàng ở Hòa Bình: Tạm giữ chủ bãi khai thác vàng trái phép
Ngày 5-11, tại trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương đã chủ trì họp báo thông tin về vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...