Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Tập trung cao để bảo đảm tiến độ
Niềm vui nhà mới
Đã gần trưa, nắng hanh nóng rát nhưng ông Đinh Văn Cảnh (SN 1965) ở tổ dân phố số 3, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) vẫn cùng cánh thợ chưa nghỉ tay. Tranh thủ hỏi chuyện, ông Cảnh nói: “Bà nội tôi là Mẹ Việt Nam Anh hùng, bố tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng cả hai đều đã mất. Vợ chồng tôi không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập từ nghề phụ vữa, thợ xây bấp bênh nên nhiều năm muốn làm lại nhà mà chưa có điều kiện".
Ngôi nhà của cựu chiến binh Nguyễn Quang Châu, thôn Han 2, xã An Lập (Sơn Động) vừa hoàn thành. |
Theo lời ông Cảnh, ngôi nhà cũ là gian nhà tập thể đã dột nát, mấy trận mưa to vừa rồi nước tràn vào, nhà ngập lênh láng. Khi phường và TP phổ biến về chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, ông Cảnh đăng ký tham gia. Chỉ trong thời gian ngắn, hình hài ngôi nhà mới đang hiện ra.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình ông Cảnh chỉ làm trên diện tích hơn 20 m2, ước tính tổng chi phí khoảng 70 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng được hỗ trợ theo Quyết định 22. Được biết, phường Thọ Xương có 15 trường hợp tương tự, theo chỉ đạo của UBND TP, địa phương đang đôn đốc, vận động các gia đình sớm khởi công, hoàn thiện nhà.
Chung niềm vui nhà mới, vợ chồng ông Vũ Huy Phóng và bà Trương Thị Lợi ở thôn Mịn Con, xã Trù Hựu (Lục Ngạn) vẫn ngỡ trong mơ. Căn nhà lụp xụp, chật hẹp trước kia là nơi trú ngụ của 6 người, nay đã được thay thế bằng ngôi nhà mới rộng gần 100 m2.
Ông Phóng kể: “Vợ chồng tôi từ nơi khác đến đây lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sau khi rời quân ngũ, tôi không nề hà việc gì nhưng các con khi ấy còn nhỏ quá, vợ lại đau ốm thường xuyên, có lúc phải vay lãi ngày để đi bệnh viện nên nhà cửa mãi không xây được cho đàng hoàng. Mấy năm gần đây, các con đã lập gia đình, hơn 1,5 mẫu vườn trồng cây ăn quả cũng cho thu hoạch khá nên chúng tôi dành dụm, vay mượn thêm người thân để xây nhà mới”. Hiện nay, ông Phóng đang làm nốt các thủ tục để được giải ngân số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng.
Thống kế mới nhất cho thấy, toàn tỉnh có hơn 1.600 nhà trong tổng số gần 3 nghìn nhà trong kế hoạch hoàn thành sửa chữa hoặc xây mới theo Quyết định 22; khoảng 160 gia đình đang triển khai; có gần 1.200 gia đình đã nhận được kinh phí hỗ trợ.
Nỗ lực về đích cuối năm
Qua rà soát của Sở Xây dựng, sau hai năm (2016, 2017) “tạm lắng” do khó khăn về kinh phí, năm nay việc thực hiện Quyết định 22 có chuyển biến mang tính đột phá. Năm 2018, tỉnh được T.Ư phân bổ 67,773 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng; cùng đó tỉnh đối ứng 4,81 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai.
UBND và BCĐ thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22 cấp huyện, xã phải thực sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, tranh thủ tối đa thời gian để hoàn thành kế hoạch. Đối với những gia đình còn chưa khởi công vì nhiều lý do, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để họ có thêm quyết tâm. |
Mặc dù vậy vẫn có nhiều huyện đạt kết quả thấp như Lục Nam còn khoảng 160 hộ chưa khởi công, Lục Ngạn 100, Lạng Giang 60, Tân Yên 50 hộ… Nhiều nguyên nhân được nêu ra như thời gian qua điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều nên các gia đình thuộc diện được hỗ trợ chưa xây, sửa chữa nhà. Một số hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nguồn lực để thực hiện; phong tục, tập quán “xem tuổi” ở nhiều vùng miền, đồng bào dân tộc thiểu số cũng gây khó khăn khi họ chưa chọn được “năm đẹp”…
Ông Vi Thanh Quyền, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhận định, nguyên nhân chủ yếu là do chính quyền các địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo sâu sát; Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22 cấp huyện, xã thiếu kiểm tra, rà soát, bám sát tình hình thực tế để có phương án giải quyết. Việc phân bổ và giải ngân kinh phí còn chậm, cán bộ cơ sở và nhiều gia đình lúng túng trong hoàn thiện hồ sơ…
Từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, chuẩn bị bước vào mùa khô, thuận lợi cho hoạt động xây dựng, do vậy các huyện, xã cần đẩy nhanh tiến độ công tác này. UBND và BCĐ thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22 cấp huyện, xã phải thực sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, tranh thủ tối đa thời gian để hoàn thành kế hoạch.
Đối với những gia đình còn chưa khởi công, chần chừ vì nhiều lý do, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để họ có thêm quyết tâm. Kinh nghiệm ở huyện Sơn Động là một ví dụ. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Quang Châu (SN 1931) ở thôn Han 2, xã An Lập là hộ nghèo, kinh tế khó khăn lại già yếu nên ngần ngại khi xây nhà mới. Chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức, đoàn thể huyện, xã đã tích cực vận động, giúp đỡ ngày công, chia sẻ kịp thời với gia đình nên ông đã hoàn thành việc xây ngôi nhà 100 m2 trị giá hơn 100 triệu đồng.
Quốc Phương
Ý kiến bạn đọc (0)