Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đêm nay, bão vào các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa

Cập nhật: 11:09 ngày 16/08/2018
Bão đổ bộ với sức gió tối đa 75 km/h (cấp 8), gây mưa phổ biến 250-350 mm, riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có thể lên 500 mm. 
{keywords}

Dự báo vị trí và đường đi của bão Bebinca lúc 8 giờ ngày 16-8. Ảnh: NCHMF.

Vào vịnh Bắc Bộ sớm nay, bão Bebinca di chuyển nhanh hơn, khoảng 10-15 km mỗi giờ. Đến 8 giờ, tâm bão ở đảo Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái 180 km, cách Nam Định 230 km và cách Vinh 370 km. Sức gió mạnh nhất là 90 km/giờ, cấp 9, giật tăng hai cấp. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, bão giữ hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ và từ 12 giờ đến trưa mai 17-8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất đạt 75 km/giờ, cấp 8, giật tăng hai cấp. 

Đến 7 giờ ngày mai, tâm bão ngay trên đất liền Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Bắc Thanh Hóa. Vùng ảnh hưởng trực tiếp sẽ mở rộng hơn, trải dài từ Quảng Ninh đến Nghệ An với sức gió cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm nay đến 18-8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to, tổng lượng cả đợt 250-350 mm. Trọng tâm mưa ở vùng Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có thể mưa 400-500 mm/đợt; Hà Nội mưa 200-300 mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng sẽ xảy ra ở vùng trũng và đô thị đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Trong bản tin ngày 15-8, đài Nhật Bản đã thay đổi đột ngột khi dự báo bão vòng lên phía Bắc, không vào bờ biển Việt Nam. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, khả năng bão đổi hướng vòng lên phía Bắc là có, do tương tác với bão Lipi đang hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng cách của hai cơn bão quá xa nên xác suất ảnh hưởng không lớn.

Chủ động triển khai biện pháp ứng phó với bão số 4
Bão số 4 được đánh giá là cơn bão đặc biệt lớn với hoàn lưu gây mưa trên diện rộng. Hiện tại, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các bộ, ban, ngành địa phương đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.
 
Bão số 4 đã vào vịnh Bắc Bộ, Hà Nội mưa rất to
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (16-8), bão số 4 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu và đi vào phía Đông vịnh Bắc Bộ. Từ nay đến ngày 18-8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt, Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).
 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...