Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn ký chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022

Cập nhật: 18:24 ngày 14/08/2018
(BGĐT) - Ngày 14-8, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức ký chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022.
{keywords}

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn ký chương trình phối hợp.

Theo đó, hai đơn vị sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đoàn viên, thanh niên công nhân và doanh nghiệp; tổ chức chương trình tư vấn nghề nghiệp, việc làm, học nghề cho thanh niên, nhất là xây dựng mạng lưới thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội. Vận động doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân. Triển khai hiệu quả các phong trào: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thi đua 4 nhất”. Duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội công nhân trong doanh nghiệp và nhà trọ, tạo sức hút để lao động trẻ tham gia tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn, hội và lực lượng nòng cốt tại các cơ sở sản xuất doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các nội dung phối hợp sẽ được hai đơn vị tổ chức xuyên suốt trong cả giai đoạn và ở các cấp. 

Chương trình phối hợp hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên công nhân giàu lòng yêu nước, năng động, giỏi tay nghề, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và hội liên hiệp thanh niên trong doanh nghiệp thêm vững mạnh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho lực lượng lao động trẻ.

Đỗ Quyên
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...