Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

“Cây cao bóng cả” dạy con cháu làm theo lời Bác

Cập nhật: 10:09 ngày 06/06/2018
(BGĐT) - Học và làm theo Bác, thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) tỉnh Bắc Giang đã tích cực hưởng ứng phong trào  “Phát huy vai trò trong giáo dục thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Trong mỗi gia đình, thế hệ  “cây cao bóng cả” đang từng ngày dạy bảo, giúp thế hệ măng non học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
{keywords}

Người cao tuổi huyện Sơn Động và xã An Bá tuyên truyền thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy cho học sinh Trường Tiểu học An Bá.

Từ nâng cao nhận thức...

Tại Hội thi “Tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” lần thứ 1, năm 2018 do Hội NCT phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Ngạn tổ chức, cặp ông- cháu: Nguyễn Xuân Vui (SN 1956) - Nguyễn Quốc An (SN 2006), xã Nam Dương đã xuất sắc giành giải Nhất.

Trong 4 phần thi, người xem ấn tượng nhất với phần “Trả lời câu hỏi theo nội dung 5 điều Bác dạy” dành cho em Nguyễn Quốc An. Ngay khi nhận được câu hỏi: “Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, An trả lời khá lưu loát. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, em còn tự tin thuyết trình về những việc làm hằng ngày phù hợp với lứa tuổi để học và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Cụ thể như luôn khiêm tốn dù mình đạt thành tích học tập tốt, dù ở hoàn cảnh nào cũng không được nói dối hay dũng cảm cứu bạn trong hoạn nạn…

Ông Nguyễn Xuân Vui chia sẻ: “Từ lúc An còn nhỏ, tôi thường kể những mẩu chuyện về Bác Hồ, truyền thống của dòng họ để giáo dục cháu tự giác rèn luyện. Khi Hội NCT phát động phong trào, phát tài liệu và tổ chức hội thi, tôi và NCT trong thôn động viên nhau dành thời gian dạy các cháu về 5 điều Bác Hồ dạy. Đồng thời định hướng để con cháu duy trì nề nếp học tập, sinh hoạt theo đúng lời dạy của Bác”.

Ngay khi Hội NCT tỉnh phát động phong trào “Phát huy vai trò trong giáo dục thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” (năm 2015), Hội NCT xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Nhận thức rõ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng hàm chứa những truyền thống quý báu của dân tộc, cùng với tài liệu do Hội NCT tỉnh cấp phát, hội trích kinh phí in thêm. Đến nay, 16/16 chi hội đã quán triệt nội dung và phát tài liệu, trong đó ưu tiên hội viên có con cháu đang trong độ tuổi đi học. 

Hiện có khoảng 1 nghìn/1,7 nghìn hội viên trong xã có cuốn cẩm nang 5 điều Bác Hồ dạy để dạy bảo con cháu. Theo ông Phùng Ngọc Gia, Chủ tịch Hội NCT xã, để phong trào lan tỏa, đi vào nền nếp, hội lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt hội, câu lạc bộ. Vào dịp lễ, tết, tổ chức khen thưởng các cháu học giỏi, chăm ngoan, làm nhiều việc tốt. Đồng thời, coi kết quả triển khai phong trào là tiêu chí đánh giá cuối năm về chất lượng hoạt động của từng chi hội.

... Đến học tập và làm theo

Trao đổi với ông Nguyễn Bá Thục, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh được biết, dù thời gian phát động chưa dài nhưng phong trào “Phát huy vai trò NCT trong giáo dục con cháu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. “Đây được xem là điểm nhấn để các cấp hội triển khai việc học tập, làm theo Bác. Qua đó tạo cơ hội để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong dạy bảo con cháu, góp sức xây dựng quê hương”, ông Thục nói.

{keywords}

Ông Nguyễn Xuân Vui và cháu Nguyễn Quốc An ở xã Nam Dương (Lục Ngạn)

tại hội thi "Tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng".

Tại các địa phương, căn cứ tình hình thực tế, hội NCT có cách làm sáng tạo để phát huy tối đa vai trò NCT trong triển khai phong trào. Điển hình như các xã: Xuân Phú (Yên Dũng); Cao Thượng (Tân Yên), Danh Thắng (Hiệp Hòa), Hội NCT phối hợp với tổ chức đoàn, đội tổ chức hoạt động ngoại khóa, mời các bậc cao niên tiêu biểu, có uy tín tại địa phương nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó, phát tài liệu cho học sinh vào buổi chào cờ đầu tuần. 

Hội NCT xã Tân Thịnh (Lạng Giang) cùng Ban Giám hiệu Trường THCS phát động Cuộc thi viết và hiểu sâu sắc “5 điều Bác Hồ dạy” thu hút hơn 500 học sinh tham gia. Đặc biệt, năm 2018, Hội NCT tỉnh chỉ đạo 10 huyện, TP tổ chức hội thi “Tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng”. Các cặp thí sinh (ông hoặc bà và cháu) xuất sắc từ vòng thi cấp huyện sẽ được lựa chọn tham gia hội thi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6. Em Ngô Thị Trang, giải Nhất hội thi huyện Việt Yên chia sẻ: “Thời gian tham gia hội thi là cơ hội để em hiểu kỹ về 5 điều Bác Hồ dạy, học cách liên hệ với bản thân để cố gắng học tập, rèn luyện, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”.

Để phong trào tiếp tục lan tỏa, thời gian tới, các cấp hội NCT tập trung duy trì việc tổ chức hội thi “Tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; thường xuyên rà soát để bổ sung tài liệu học tập đến các hội cơ sở, hội viên. Nghiên cứu, lồng ghép nội dung học và làm theo Bác với phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Lựa chọn, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo trong giáo dục con cháu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...