Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều địa phương phát động Tết trồng cây

Cập nhật: 19:47 ngày 21/02/2018
(BGĐT) - Ngày mùng 6 Tết, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tổ chức ra quân phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. 
{keywords}

Các đại biểu trồng cây tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ huyện Yên Thế. Ảnh: Như Hoa

Tại huyện Sơn Động, ngay từ sáng sớm, hàng trăm đại biểu, người dân, học sinh có mặt tại trụ sở Ban CHQS huyện để cùng nhau ôn lại lời dạy của Bác về ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Sau lễ phát động, các đại biểu trồng gần 100 cây xanh tại khuôn viên trụ sở Ban CHQS huyện. 

Được biết, năm 2018, Sơn Động có kế hoạch trồng 3 nghìn ha rừng, trong đó 2,5 nghìn ha rừng tập trung, còn lại là trồng cây phân tán.

Cùng ngày, các huyện Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Yên Thế, Việt Yên, TP Bắc Giang cũng ra quân Tết trồng cây. Như vậy, đến ngày 21-2 (tức mùng 6 Tết), toàn tỉnh có 8/10 huyện, TP phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Mậu Tuất để bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó, Lục Ngạn tổ chức sớm nhất vào ngày mùng 5 Tết; các huyện còn lại là Tân Yên dự kiến tổ chức vào 23-2; Hiệp Hòa vào ngày 26-2. Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, hưởng ứng Tết trồng cây, đến nay các địa phương đã trồng được khoảng 4 nghìn cây xanh các loại.

Trịnh Lan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...