Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ấn tượng chợ Tết vùng cao Cấm Sơn

Cập nhật: 15:35 ngày 11/02/2018
(BGĐT)- Cấm Sơn có hơn 40% là người dân tộc thiểu số, cách thị trấn Chũ -trung tâm huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) khoảng 40km. Do điều kiện canh tác không thuận lợi, chủ yếu trông vào nương bãi nên Cấm Sơn là xã đặc biệt khó khăn của huyện. Tuy nhiên, vào ngày cuối năm cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 này, phiên chợ Cấm Sơn nhộn nhịp hẳn lên.

Chợ Cấm Sơn họp vào các ngày mùng 3, mùng 5 âm lịch hằng tháng. Phiên chợ ngày 25 tháng Chạp là phiên cuối cùng trong năm nên ngay từ sáng sớm, không chỉ người dân của xã Cấm Sơn mà rất đông đồng bào các dân tộc khắp nơi từ các xã lân cận như Tân Sơn, Hộ Đáp (Lục Ngạn) đến xã Quang Sơn, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã có mặt để tranh thủ mua sắm Tết.


{keywords}

Chợ ngày Tết bán đủ loại, từ những quả bưởi thờ…

{keywords}

... đến lá dong, bó lạt để gói bánh chưng.


{keywords}

Người dân mua mật mía về làm bánh kẹo. Giá từ 20- 50 nghìn đồng/chai tùy loại to nhỏ.

{keywords}

Cờ Tổ quốc và khăn ni lông trải bàn cũng được nhiều người dân chọn mua về trang trí dịp này.

{keywords}

Đi chợ Tết phiên cuối năm không chỉ để mua bán mà còn là dịp trò chuyện, giao lưu tình cảm của đồng bào các dân tộc trong vùng. 

{keywords}

Các mặt hàng thiết yếu như: Nước mắm, dầu ăn, muối, mì chính, bột giặt… khá dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. 

{keywords}

Một phụ nữ chọn mua quần áo mới.

{keywords}

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi chợ Tết.

{keywords}

Những bó miến không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết.

{keywords}

Và chiếc chiếu mới mua về trải giường.


Trở về nhà với đủ món đồ trên vai.


Đỗ Thành Nam




 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...