Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều trường mầm non cho học sinh nghỉ học vì rét đậm

Cập nhật: 15:51 ngày 30/01/2018
(BGĐT) - Do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, tại các trường mầm non huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam (Bắc Giang) có nhiều học sinh nghỉ học.
{keywords}

Học sinh ở khu trung tâm Trường Mầm non Phong Vân (Lục Ngạn) được tăng cường đồ dùng giữ ấm trong những ngày rét đậm.

Đối với huyện Lục Nam qua tổng hợp ngày 30-1 có 13/34 trường không có học sinh đến lớp, có 815 trẻ trong tổng số 14.000 học sinh đi học. Không chỉ ở các xã miền núi có nhiều học sinh nghỉ học như: Đông Hưng, Vô Tranh, Lục Sơn, Tứ Sơn... mà cả khu trung tâm như: Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Hoa Sen, ở thị trấn Đồi Ngô cũng chỉ lác đác có 5-10 trẻ ra lớp. 

Tại Lục Ngạn ngày 30 - 1 có 4.092 trong tổng số 14.871 nghìn học sinh toàn huyện đến trường. Tại Sơn Động có khoảng 50% học sinh mầm non nghỉ học. Ở TP Bắc Giang số học sinh mầm non cũng nghỉ nhiều hơn so với ngày thường. 

Khảo sát tại một số địa phương được biết, từ thứ Hai (ngày 29-1), phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường thông báo tới phụ huynh bằng tin nhắn sổ liên lạc điện tử hoặc trên bảng tin của trường về việc chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để cho con em nghỉ học nếu nhiệt độ giảm sâu dưới 10 độ C. 

Các trường điều chỉnh khung thời gian học tập đón và trả trẻ về với gia đình trong ngày. Giáo viên các lớp tăng cường biện pháp giữ ấm cho trẻ như mặc áo rét, đội mũ, uống nước ấm, tăng cường dinh dưỡng trong bữa ăn trưa, không tổ chức hoạt động ngoài trời; phòng ngủ có đủ chăn, đệm, bảo đảm an toàn cho trẻ.

                                                                                                   Hải Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...