Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Biểu dương 19 mô hình tiêu biểu trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"

Cập nhật: 19:31 ngày 21/12/2017
(BGĐT) - Ngày 21-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên tổ chức sơ kết một năm Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện Việt Yên. 

Sau một năm triển khai, CVĐ thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại 18 xã đăng ký về đích, tỷ lệ hài lòng đạt hơn 90%. Các địa phương có nhiều mô hình hoạt động tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như: "Vận động hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn" ở xã Đại Lâm (Lạng Giang); "Tuyên truyền nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu" xã Bắc Lũng (Lục Nam); "Đoạn đường an toàn giao thông" thị trấn Neo (Yên Dũng); "Tổ tự quản tham gia bảo vệ môi trường" xã Song Khê (TP Bắc Giang). Trên cơ sở phát huy vai trò chủ trì của MTTQ, các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp, xây dựng nhiều công trình gắn với mục tiêu CVĐ và nhiệm vụ của từng ngành.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn đăng ký, tuyên truyền, nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, CVĐ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Phong trào ở cơ sở chưa đồng đều; một số nơi thiếu quan tâm phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; đội ngũ cán bộ ở tổ chức thành viên còn chưa năng động; kinh phí xây dựng các mô hình còn ít…

{keywords}

Các mô hình tiêu biểu trong CVĐ được biểu dương.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai CVĐ tại cơ sở như: Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa MTTQ và tổ chức thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn; lấy kết quả CVĐ hằng năm làm tiêu chí bình xét thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính trong cán bộ, công nhân, lao động, góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Phát biểu tại đây, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên trong thực hiện CVĐ. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các đơn vị tập trung nghiên cứu, đổi mới cách làm. Quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi trường, vận động nhân dân sản xuất an toàn… Cùng đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch nhằm huy động đông đảo người dân tham gia; quan tâm đánh giá kết quả thực hiện, khen thưởng và nhân rộng điển hình. 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương 19 mô hình tiêu biểu trong CVĐ.

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...