Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Quan tâm nâng cao đời sống người dân các xã đặc biệt khó khăn

Cập nhật: 18:49 ngày 12/12/2017
(BGĐT) - Ngày 12-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tới thăm và làm việc tại hai xã Vĩnh Khương, Cẩm Đàn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) về tình hình KT-XH và công tác triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Dân tộc, huyện Sơn Động và một số doanh nghiệp.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao học bổng cho học sinh  khối tiểu học, THCS Vĩnh Khương.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc và UBND huyện Sơn Động, hai xã Vĩnh Khương và Cẩm Đàn đều thuộc xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên thời gian qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành và nỗ lực của người dân, KT-XH các địa phương có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Vĩnh Khương là 45,8%, giảm 4,8%; xã Cẩm Đàn là 48,12%, giảm 5,1% so với năm trước. 

Cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp. Công tác giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả. An ninh trật tự ổn định. Bên cạnh đó, việc tham gia thực hiện các chương trình, dự án 30a, 135, xây dựng nông thôn mới... bảo đảm đúng tiến độ, phát huy hiệu quả. Nhất là chương trình cứng hóa kênh mương, xây dựng đường giao thông, nước sạch, nhà văn hóa... Tuy nhiên, hai xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Số hộ nghèo còn cao; tình trạng tranh chấp đất rừng, cháy rừng vẫn xảy ra; một số hủ tục lạc hậu chưa được giải quyết triệt để...

{keywords}

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao quà cho ông Nông Văn Kho, thôn Luông, người dân tộc có uy tín trong cộng đồng.

Phát biểu tại những nơi đến thăm, đồng chí Lê Ánh Dương biểu dương  kết quả hai xã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững. Dịp cuối năm nay cần đánh giá các mô hình kinh tế tiêu biểu để từng bước nhân rộng. Cùng đó, sử dụng nguồn vốn đầu tư, vốn vay hiệu quả, tránh lãng phí. Tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Đặc biệt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh làm nền tảng trong xây dựng kinh tế, văn hóa địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc, huyện Sơn Động và các đơn vị quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ hai địa phương phát triển về mọi mặt.

Trước đó, đồng chí Lê Ánh Dương cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà 4 người có uy tín tiêu biểu, 4 hộ dân tộc thiểu số và 20 hộ nghèo; tặng học bổng cho 80 học sinh người dân tộc thiểu số có nhiều thành tích trong học tập bậc tiểu học và THCS trên địa bàn hai xã.

Thanh Hải

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...