Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm một số hộ dân Lạng Sơn cư trú tại huyện Sơn Động

Cập nhật: 19:52 ngày 22/05/2017
(BGĐT) - Ngày 22-5, đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang do đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm một số hộ dân của bản Khe Đin, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) đang cư trú trong Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Tây Yên Tử thuộc địa phận hành chính xã An Lạc (Sơn Động). Cùng đi có đại diện lãnh đạo huyện Đình Lập.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng quà bà con bản Khe Đin.

Bản Khe Đin là địa phận giáp ranh của xã Lâm Ca, huyện Đình Lập với bản Nà Trắng, xã An Lạc. Từ năm 1981, một số hộ dân của Khe Đin sang cư trú trong Khu BTTN Tây Yên Tử, thuộc địa phận hành chính xã An Lạc. Đến nay có 6 hộ với 25 nhân khẩu sinh sống, đều là người dân tộc Dao thuộc đối tượng nghèo. Hiện người dân vẫn thuộc sự quản lý hành chính và hưởng các chế độ chính sách của tỉnh Lạng Sơn.  

Tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất, sinh hoạt và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng bà con. Hầu hết các hộ dân tộc thiểu số này đều thiếu đất sản xuất, đất sinh hoạt. Điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đời sống văn hóa của bà con. 

Các hộ dân bày tỏ nguyện vọng được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện giao đất, giao rừng, đầu tư cơ sở hạ tầng… để từng bước ổn định cuộc sống, có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế bền vững, xóa nghèo. Những ý kiến được lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang và huyện Đình Lập (Lạng Sơn) tiếp thu, hứa sẽ có hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương đã tặng quà con em các hộ dân nơi đây nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

{keywords}
Đồng chí Lê Ánh Dương làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Ánh Dương làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. Đến nay, nhà thầu đang triển khai thi công san nền khu quảng trường, nhà ga đến, đi; lắp dựng cột tuyến cáp treo; dựng cột Tam Bảo (chùa Thượng) và chuyển gỗ hoàn thiện chùa. Các công trình xây dựng trái phép trên đất quy hoạch Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử cơ bản được phá dỡ, tạo thuận lợi cho bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sơn Động, các sở, ngành, nhà thầu, đơn vị thi công tập trung cao cho xây dựng các công trình, bồi thường GPMB khu quảng trường mở rộng, duyệt hạn mức đất ở cho 39 hộ dân phải di chuyển để xây dựng trạm phát sóng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). 

                                                                      Hoàng Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...