Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mưa, lũ ở miền Bắc gây thiệt hại về người và tài sản

Cập nhật: 07:59 ngày 30/08/2014
Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều 29-8 cho biết: Từ chiều 28-8, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió Đông Nam hoạt động mạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.
{keywords}

Lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ninh tiếp cận vị trí tàu bị chìm trên Vịnh Hạ Long để trục vớt tài sản trả lại cho du khách.

Dự báo trong ngày hôm nay (30-8), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh, lúc 13 giờ ngày 29-8 là 30,14m, trên mức báo động 1 là 0,14m và còn tiếp tục lên. Dự báo trong ngày hôm nay (30-8), mực nước trên sông Thao tại Yên Bái  lên mức 31,3m, trên báo động 2 là 0,3m, sau biến đổi chậm.

* Bộ Quốc phòng vừa có Công điện số 28/ĐK gửi Bộ tư lệnh các Quân khu: 1, 2, 3, 4; các Bộ tư lệnh: Bộ đội Biên phòng, Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 1, 2, chỉ đạo các đơn vị chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 29-8, tại xóm Lưu Quang, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to và lũ cuốn, làm mất tích 1 người. Địa phương huy động 35 người, gồm 25 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân, tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả. 

Trong ngày 28 và 29-8, tại xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang và xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra 2 vụ lũ cuốn, làm 1 người chết, 1 người mất tích. Lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích gồm 88 người, trong đó có 32 bộ đội, dân quân. 

Theo QĐND


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...