Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Việt Yên >> Nhịp sống
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Đảng bộ xã Quảng Minh tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 17:21 ngày 20/03/2020
(BGĐT) - Trong hai ngày 19 và 20/3, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Minh (Việt Yên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm trong Đảng bộ huyện.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Ô Pích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn  cùng 287 đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ xã.

Chủ đề của Đại hội là: Nâng cao năng lực sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân, tiếp tục đổi mới, phát huy tiềm năng lợi thế thu hút nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp tạo nền tảng đưa Quảng Minh phát triển theo hướng đô thị. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ô Pích phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, KT-XH của Quảng Minh có bước phát triển vượt bậc. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân hằng năm là 17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,6 triệu  đồng/ người/năm. Các vấn đề an sinh xã hội được bảo đảm, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm, tăng cường. 

{keywords}

Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước, Đại hội đã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tăng trưởng giá trị sản xuất tăng từ 25-30%; giá trị sản xuất đạt 130-150 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 80-85 triệu đồng/năm; xây dựng từ 1-2 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi năm kết nạp từ 4-5 đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ phấn đấu hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Ô Pích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Minh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Quảng Minh. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí tin tưởng Đảng bộ và nhân dân địa phương sẽ phát huy tốt những lợi thế, tập trung phát triển kinh tế; củng cố xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, đưa Quảng Minh phát triển theo hướng đô thị. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý, sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Đồng thời có biện pháp tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tạo sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

{keywords}

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Danh Quý, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau đại hội điểm Đảng bộ xã Quảng Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp để các tổ chức, cơ sở đảng rút kinh nghiệm và tổ chức Đại hội thành công hơn nữa.

Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ XVI
(BGĐT) - Ngày 12/3, Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm.
Bắc Giang chuẩn bị đại hội điểm đảng bộ cấp xã: Bảo đảm đúng tiến độ, quy trình
(BGĐT) - Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bắc Giang được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đã tập trung cao cho công tác chuẩn bị. Theo đó, các đại hội điểm diễn ra vào đầu tháng 4-2020.  
Năm 2020 tập trung tuyên truyền đại hội đảng các cấp, các ngày lễ, sự kiện lớn
(BGĐT)- Sáng 31-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền miệng năm 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

                                                                                             Danh Thắng


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...