Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2018

Cập nhật: 20:43 ngày 03/03/2018
(BGĐT) - Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên vừa tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2018.
{keywords}

Nghi thức duyệt đội ngũ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Trọng Trung, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Thanh tra Bộ Quốc phòng và một số phòng chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện. 

Tại đây, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2018. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu; huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với huấn luyện chuyên ngành; huấn luyện chiến đấu với huấn luyện chiến dịch; bám sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính... Đẩy mạnh xây dựng chính quy quản lý, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thời gian huấn luyện từ ngày 1-3 đến ngày 15-12-2018, được chia thành hai đợt. 

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đại Lượng yêu cầu lực lượng vũ trang huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu; hiệu quả hoạt động phối hợp giữa lực lượng Quân sự và Công an, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm. Tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng cán bộ đảng viên và nhân dân. Chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án bài giảng phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra. 

Tiếp đó, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua trong công tác huấn luyện năm 2018 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu: Huấn luyện đạt kết quả cao nhất; sẵn sàng chiến đấu cao nhất và an toàn tuyệt đối. Thời gian của đợt thi đua kéo dài hết năm 2018.
Sau Lễ quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2018, các đơn vị đã ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 
Nguyễn Hạnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...