Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Cập nhật: 15:33 ngày 01/03/2018
(BGĐT) - Lễ giao, nhận quân năm 2018 đã cận kề. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Việt Yên tập trung chỉ đạo các cơ quan, xã, thị trấn làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức buổi lễ bảo đảm chặt chẽ, đúng thời gian, đủ quân số, có chất lượng, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. 
{keywords}

Tổ công tác của Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Tiến đến thăm gia đình em Hoàng Văn Dung. 


Theo chân tổ công tác của Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Tiến, chúng tôi đến thăm em Hoàng Văn Dung (SN 1995), thôn 8, một trong 16 thanh niên Việt Tiến sẵn sàng nhập ngũ năm 2018. Được biết, sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Dung vào làm việc tại Công ty TNHH Sam Sung Việt Nam với mức lương khá cao, gần 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân nên đợt khám tuyển vừa rồi em tự nguyện đăng ký tham gia. Dung chia sẻ: “Em may mắn đủ điều kiện nên để bảo đảm sức khỏe cho ngày nhập ngũ, em luôn tự nhắc mình ăn uống đầy đủ và chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông”. 

Do thời gian từ lúc nhận lệnh đến lúc lên đường khá dài, nhiều thanh niên vẫn làm việc trong các doanh nghiệp hoặc lao động tự do ở xa nhà nên việc quản lý, giữ vững quân số rất quan trọng. Theo ông Đặng Thanh Từ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Tiến, xã giao nhiệm vụ cho các thôn đội trưởng thường xuyên bám cơ sở, nhắc nhở thanh niên đã nhận lệnh nhập ngũ chấp hành tốt quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Cùng đó phối hợp với ngành, đoàn thể tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các tân binh và gia đình thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự. Nhờ vậy đến thời điểm này, xã vẫn bảo đảm số lượng cho lễ giao nhận quân. 

Xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, những năm qua, huyện Việt Yên luôn phối hợp với các đơn vị quân đội thực hiện tốt công tác tuyển quân. Chất lượng tân binh từng bước được nâng lên. Nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, được học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ. Do đó, họ có ý thức tự giác cao trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đến ngày giao quân, thanh niên đều hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, Lễ giao, nhận quân sẽ diễn ra trong ngày 6-3, tổ chức tại Quảng trường trung tâm huyện với hơn 200 tân binh. Trung tá Giáp Tuấn Sinh, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Chúng tôi tham mưu Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống vẻ vang của quê hương Việt Yên để khích lệ thanh niên sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, động viên thanh niên, nắm chắc diễn biến quân số; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện tổ chức buổi lễ bảo đảm trang trọng, đúng quy định”.

Đỗ Tập

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...