Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm giao thừa

Cập nhật: 07:45 ngày 16/02/2018
(BGĐT) -  Đêm giao thừa (ngày 15-2), tại Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón Xuân Mậu Tuất 2018. 
{keywords}

Đồng chí Lê Ô Pích phát biểu tại chương trình.


Dự chương trình có các đồng chí: Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn và hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện. 

Mở đầu, thay mặt Huyện ủy – HĐND – UBND, đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Việt Yên. Tiếp đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc với hơn 20 tiết mục do đội văn nghệ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Việt Yên, vũ đoàn Candy và các sĩ Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh biểu diễn, tạo không khí tươi vui, phấn khởi, thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Các tiết mục biểu diễn như: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi; Về nhà ăn Tết; Cung đàn mùa xuân; Em ơi mùa xuân đến rồi đó; Khúc hát sông quê; Làng quan họ quê tôi...

Tại đây, người dự đêm hội còn được thưởng thức màn nghệ thuật ánh sáng kết hợp nhạc nước. Cùng đếm ngược thời gian đến giao thừa trên màn hình led; xem màn trình diễn pháo hoa với 60 giàn, được bắn tầm thấp, trong 15 phút. 

Được biết, Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên vừa được đưa vào sử dụng trong dịp đón Xuân Mậu Tuất. Đây là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, sôi động đem đến những cảm xúc khó quên cho mọi người trước thềm năm mới.

Một số hình ảnh tại chương trình:

{keywords}

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn tại chương trình.


{keywords}

Màn trình diễn nghệ thuật nhạc nước.

{keywords}

Người dân chăm chú theo dõi chương trình.

{keywords}

Màn bắn pháo hoa chúc mừng năm mới 2018!

{keywords}

Hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện cùng đón năm mới. 

Nhóm PV-CTV


Mở đầu, thay mặt Huyện ủy – HĐND – UBND, đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Việt Yên. Tiếp đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc với hơn 20 tiết mục do đội văn nghệ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Việt Yên, vũ đoàn Candy và các sĩ Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh biểu diễn, tạo không khí tươi vui, phấn khởi, thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Các tiết mục biểu diễn như: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi; Về nhà ăn Tết; Cung đàn mùa xuân; Em ơi mùa xuân đến rồi đó; Khúc hát sông quê; Làng quan họ quê tôi...
Tại đây, người dự đêm hội còn được thưởng thức màn nghệ thuật ánh sáng kết hợp nhạc nước. Cùng đếm ngược thời gian đến giao thừa trên màn hình led; xem màn trình diễn pháo hoa với 60 giàn, được bắn tầm thấp, trong 15 phút. 
Được biết, Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên vừa được đưa vào sử dụng trong dịp đón Xuân Mậu Tuất. Đây là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, sôi động đem đến những cảm xúc khó quên cho mọi người trước thềm năm mới.
Mở đầu, thay mặt Huyện ủy – HĐND – UBND, đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Việt Yên. Tiếp đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc với hơn 20 tiết mục do đội văn nghệ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Việt Yên, vũ đoàn Candy và các sĩ Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh biểu diễn, tạo không khí tươi vui, phấn khởi, thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Các tiết mục biểu diễn như: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi; Về nhà ăn Tết; Cung đàn mùa xuân; Em ơi mùa xuân đến rồi đó; Khúc hát sông quê; Làng quan họ quê tôi...
Tại đây, người dự đêm hội còn được thưởng thức màn nghệ thuật ánh sáng kết hợp nhạc nước. Cùng đếm ngược thời gian đến giao thừa trên màn hình led; xem màn trình diễn pháo hoa với 60 giàn, được bắn tầm thấp, trong 15 phút. 
Được biết, Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên vừa được đưa vào sử dụng trong dịp đón Xuân Mậu Tuất. Đây là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, sôi động đem đến những cảm xúc khó quên cho mọi người trước thềm năm mới.
Mở đầu, thay mặt Huyện ủy – HĐND – UBND, đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Việt Yên. Tiếp đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc với hơn 20 tiết mục do đội văn nghệ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Việt Yên, vũ đoàn Candy và các sĩ Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh biểu diễn, tạo không khí tươi vui, phấn khởi, thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Các tiết mục biểu diễn như: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi; Về nhà ăn Tết; Cung đàn mùa xuân; Em ơi mùa xuân đến rồi đó; Khúc hát sông quê; Làng quan họ quê tôi...
Tại đây, người dự đêm hội còn được thưởng thức màn nghệ thuật ánh sáng kết hợp nhạc nước. Cùng đếm ngược thời gian đến giao thừa trên màn hình led; xem màn trình diễn pháo hoa với 60 giàn, được bắn tầm thấp, trong 15 phút. 
Được biết, Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên vừa được đưa vào sử dụng trong dịp đón Xuân Mậu Tuất. Đây là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, sôi động đem đến những cảm xúc khó quên cho mọi người trước thềm năm mới.
Mở đầu, thay mặt Huyện ủy – HĐND – UBND, đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Việt Yên. Tiếp đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc với hơn 20 tiết mục do đội văn nghệ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Việt Yên, vũ đoàn Candy và các sĩ Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh biểu diễn, tạo không khí tươi vui, phấn khởi, thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Các tiết mục biểu diễn như: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi; Về nhà ăn Tết; Cung đàn mùa xuân; Em ơi mùa xuân đến rồi đó; Khúc hát sông quê; Làng quan họ quê tôi...
Tại đây, người dự đêm hội còn được thưởng thức màn nghệ thuật ánh sáng kết hợp nhạc nước. Cùng đếm ngược thời gian đến giao thừa trên màn hình led; xem màn trình diễn pháo hoa với 60 giàn, được bắn tầm thấp, trong 15 phút. 
Được biết, Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên vừa được đưa vào sử dụng trong dịp đón Xuân Mậu Tuất. Đây là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, sôi động đem đến những cảm xúc khó quên cho mọi người trước thềm năm mới.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...