Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang huyện Việt Yên 20-7 (1947-2017): Phát huy truyền thống, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Cập nhật: 14:20 ngày 14/07/2017
(BGĐT) - Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn ác liệt nhất, ngày 20-7-1947, Huyện đội Việt Yên, tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng, LLVT huyện không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH địa phương.
{keywords}

Bí thư Huyện ủy Việt Yên Nguyễn Văn Cảnh động viên tân binh trong lễ giao quân năm 2017.

Suốt những năm chống thực dân Pháp, quân và dân huyện Việt Yên đã tham gia gần hai nghìn trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương gần ba nghìn tên địch, bắt sống và gọi hàng hơn 1,1 nghìn tên khác, thu hơn 4 nghìn khẩu súng, phá hủy 96 đồn bốt và nhiều phương tiện chiến tranh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, hơn 8,3 nghìn thanh niên huyện Việt Yên hăng hái lên đường vào Nam đánh giặc, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Cùng đó, quân và dân huyện Việt Yên đã hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ cùng với các đơn vị chủ lực đóng trên địa bàn, bắn cháy 12 máy bay Mỹ, tiêu diệt 9 phi công, bắt sống ba giặc lái.

Ngày 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến công này có phần đóng góp của quân và dân huyện Việt Yên.

Bước vào thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quán triệt chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ chiến lược, Ban CHQS huyện Việt Yên đã tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ; tổ chức xây dựng mỗi xã đủ 60 dân quân lao động khai hóa gần 300 mẫu ruộng. Nhiều diện tích đất hoang hóa đã được lực lượng dân quân tiến hành cải tạo, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của địa phương. Trong giai đoạn chiến đấu bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ở biên giới phía Bắc, LLVT huyện Việt Yên đào đắp hơn 66 nghìn m3 đất làm đường chiến lược, cùng quân và dân cả nước xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thời kỳ đổi mới, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy quân sự các cấp phối hợp tốt với các đơn vị liên quan xây dựng khu vực phòng thủ, hoàn thành tốt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão...

Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, nhân dân huyện Việt Yên mãi mãi ghi nhớ công lao của gần 2,4 nghìn liệt sĩ, một nghìn thương binh đã anh dũng chiến đấu trên các chiến trường. Nhờ sự dũng cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ cùng chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy, chính quyền trong suốt quá trình chiến đấu, ba xã: Tự Lạn, Quang Châu, Việt Tiến được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 4 chiến sĩ được truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, đó là các đồng chí: Nguyễn Văn Ty, Chu Văn Mùi, Nguyễn Văn Cốc và Nguyễn Vũ Tráng. Với những đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT và nhân dân huyện Việt Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT huyện tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, quan điểm xây dựng LLVT nhân dân của Đảng. Nắm vững đặc điểm, thực tiễn địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng, phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết gắn bó, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, tích cực hưởng ứng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào “LLVT huyện Việt Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nguyễn Văn Cảnh 

Tỉnh ủy viên 

Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Việt Yên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...