Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sẻ chia với hội viên hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 16:00 ngày 23/01/2018
(BGĐT) - Bằng các mô hình, cách làm cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bích Sơn luôn đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ hội viên vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống.
{keywords}

Hội LHPN xã Bích Sơn tặng chăn, gạo cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Võ Thành Lợi, Chủ tịch Hội LHPN xã, tại địa phương vẫn còn nhiều hộ phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, đơn thân, không có khả năng lao động... Do vậy, các cấp hội đã vận động hội viên lập ống tiền tiết kiệm tại gia đình, mỗi tháng từ 1-2 nghìn đồng để hỗ trợ. Từ nguồn quỹ này, Hội nghiên cứu, đề xuất những cách thức giúp đỡ phù hợp. Trong đó, đặc biệt ưu tiên kinh phí hỗ trợ tư liệu sản xuất, đồ dùng thiết yếu... Năm 2017, các cấp hội tiết kiệm được gần 30 triệu đồng, tổ chức thăm, tặng quà 37 hội viên, phụ nữ khó khăn.

Chị Ngô Thị Lý, ở thôn Đồi Lương, mắc bệnh hiểm nghèo, hai con còn nhỏ nên gánh nặng kinh tế đặt lên vai chồng. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, thường xuyên dột nát. Tháng 10 - 2017, từ ống tiền tiết kiệm của các hội viên phụ nữ, chị được Hội LHPN xã tặng đàn gà giống 20 con trị giá 400 nghìn đồng để tăng gia. Từ sự giúp đỡ ân tình này tạo điều kiện cho gia đình chị có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống. Chị Lý phấn khởi chia sẻ: “Sức khỏe yếu nên tôi không làm được việc nặng. Có đàn gà, tôi  có điều kiện giúp đỡ gia đình mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Dự kiến đến Tết Nguyên đán là có thể xuất chuồng”. Hay như trường hợp chị Nguyễn Thị Mùi, thôn Tự mới đây được Hội LHPN xã tặng chăn và 70 kg gạo.

Cùng đó, Hội xây dựng 73 tổ phụ nữ đoàn kết, tiết kiệm xoay vòng được hơn 2 tỷ đồng, hỗ trợ nhau vay vốn phát triển sản xuất không lấy lãi. Hội LHPN xã phối hợp với Trạm Khuyến nông, hướng dẫn chị em những kỹ thuật mới vào chăn nuôi, trồng trọt; xây dựng các mô hình trồng măng tây xanh ở thôn Thượng, rau-hoa ở thôn Tự. Qua sự chia sẻ, giúp đỡ của các cấp hội, nhiều hộ đã thoát nghèo. Chị Võ Thành Lợi, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của hoạt động hỗ trợ hội viên nghèo; nhân rộng mô hình “lợn đất tiết kiệm”, “hạt gạo tình thương” tại 9/9 chi hội; vận động, hướng dẫn hội viên đưa cây, con giống có giá trị cao vào sản xuất để nâng hiệu quả kinh tế. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ, giúp những chị em hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên".

Nhật Tiến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...