Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tỷ phú VAC

Cập nhật: 09:47 ngày 15/09/2017
(BGĐT) - Từ mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng (VAC) cho thu nhập cao, chị Đặng Thị Mừng (SN 1966), thôn 2, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã trở thành  điển hình trong phong trào phát triển kinh tế.
{keywords}

Chị Đặng Thị Mừng chăm sóc đàn cá.

Năm 1986, chị Mừng lập gia đình. Khi đó, vợ chồng chị chỉ có mấy sào ruộng cùng đôi lợn nái và 20 con gà. Do thiếu kiến thức chăm sóc nên đàn vật nuôi chết dần, kinh tế gia đình rất khó khăn. Năm 2010, UBND xã Việt Tiến thực hiện dồn điền đổi thửa, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đẩy mạnh hoạt động tín chấp giúp hội viên vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế. Chị Mừng mạnh dạn vay vốn, đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng trang trại trên diện tích gần 1,5 ha. Sau đó anh chị bỏ công cải tạo, đào đắp bờ bao, mương dẫn nước, chia thành khu nuôi cá, lợn, trồng cây ăn quả.

Quyết chí làm giàu, chị Mừng không quản ngại khó khăn, lặn lội đến nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình làm kinh tế giỏi, tham gia lớp tập huấn kỹ thuật do Trạm Khuyến nông phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức. Có kiến thức, lại chăm chỉ, chịu khó, chị Mừng đã thành công. Hiện, trang trại thường xuyên nuôi hơn 400 lợn nái, lợn thương phẩm kết hợp trồng 100 gốc bưởi Diễn. Riêng bưởi, vụ này chị Mừng ước thu 3 nghìn quả, tăng gấp đôi năm trước. Với diện tích mặt nước, chị nuôi cá theo phương thức thâm canh, mỗi năm cho thu hoạch gần 4 tấn.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi cá, chị Mừng cho biết: “Sau khi thu hoạch cá phải tiêu rút hết nước và vét bùn, phơi nắng đáy ao. Trong quá trình nuôi nên tận dụng thân, lá chuối tiêu, lá dâu vừa làm thức ăn thô xanh vừa giúp phòng ngừa dịch bệnh”. Từ mô hình chăn nuôi tổng hợp kết hợp trồng trọt, mỗi năm gia đình chị Mừng thu về gần 2 tỷ đồng.

Công việc ở trang trại nhiều là thế song chị vẫn dành thời gian tham gia các phong trào ở địa phương, hướng dẫn hội viên xây dựng mô hình VAC, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. “Những hôm bận đi họp, tập huấn, tôi phải dậy từ 2, 3 giờ sáng để vệ sinh chuồng trại, cho đàn lợn, cá ăn, chiều về lại làm việc đến tối muộn. Tuy vất vả nhưng tôi thấy hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích”, chị Mừng chia sẻ. Đến nay chị đã có 18 năm làm Chi hội trưởng Phụ nữ thôn 2 và 3 năm giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Việt Tiến. Chị còn làm tổ trưởng tổ vay vốn, cộng tác viên dân số thôn. Mô hình kinh tế tổng hợp của chị được nhiều người đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Chị Mừng được Hội LHPN tỉnh khen thưởng về thành tích làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác hội.

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...