Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Lịch sử - Văn hóa
Việt Yên >> Lịch sử - Văn hóa
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức trưng bày mộc bản chùa Bổ Đà

Cập nhật: 16:27 ngày 08/11/2019
(BGĐT) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có buổi làm việc với UBND huyện Việt Yên về công tác chuẩn bị trưng bày mộc bản chùa Bổ Đà và các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Được biết, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 diễn ra từ ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý. Trong Tuần Văn hóa- Du lịch, huyện Việt Yên tổ chức hoạt động trưng bày mộc bản chùa Bổ Đà.

{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý vào công tác chuẩn bị của huyện. 

Các đại biểu nhấn mạnh chùa Bổ Đà và mộc bản đã có danh tiếng. Vì thế huyện cần trưng bày mộc bản trong thời gian lâu dài để phục nhân dân. 

UBND huyện phối hợp với nhà chùa và mời đơn vị tư vấn lựa chọn địa điểm thích hợp để có không gian trưng bày đẹp mắt, an toàn và bảo đảm yếu tố lâu dài.

Trong quá trình trưng bày có thể kết hợp sưu tầm, trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành ngôi chùa và huyện Việt Yên, hướng đến kỷ niệm 300 năm trùng tu xây dựng chùa và 200 năm thành lập huyện. 

Các đại biểu cũng đề nghị UBND huyện quan tâm công tác tuyên truyền về sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang và hoạt động trưng bày mộc bản đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. 

Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa – Du lịch của tỉnh. 

Trong đó huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền về sự kiện; kết hợp giữa trưng bày mộc bản với trưng bày tư liệu lịch sử. UBND huyện chỉ đạo việc tích hợp các lễ hội, yêu cầu các xã, thị trấn có lễ hội trong tháng Giêng sẽ gắn trong đó nội dung hưởng ứng Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Bắc Giang. 

Đồng chí đề nghị UBND huyện sớm làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để có nội dung bản dịch mộc bản phục vụ trưng bày. Ngày khai trương gian trưng bày sẽ công bố chùa Bổ Đà là điểm du lịch theo Quyết định của UBND tỉnh. Các đơn vị chuyên môn của Sở chủ động phối hợp và sưu tầm nội dung mộc bản triều Nguyễn có ghi chép về việc thành lập huyện Việt Yên.

Tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị tốt Lễ khai hội Tây Yên Tử
(BGĐT)- Sáng 30-10, tại huyện Sơn Động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xây dựng Khu Du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử và công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Xây dựng, UBND huyện Sơn Động, Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử…
Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang năm 2020 diễn ra từ mùng 5 đến 19 tháng Giêng Canh Tý
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử năm 2020 (gọi tắt là Tuần Văn hóa-Du lịch).
Lễ thượng trụ tòa Thượng điện chùa Hạ Tây Yên Tử
(BGĐT)-Sáng 2-9 (tức ngày mồng 4 tháng 8 âm lịch), Ban Quản lý xây dựng Khu Du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử tổ chức lễ thượng trụ xây dựng tòa thượng điện chùa Hạ - Tây Yên Tử.
Đỗ Tập
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...