Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Lịch sử - Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao tại lễ hội Thổ Hà

Cập nhật: 15:47 ngày 28/02/2019
(BGĐT) - Từ ngày 24 đến 26-2 (tức từ ngày 20, 22 tháng Giêng), làng Thổ Hà, xã Vân Hà (Việt Yên) tổ chức lễ hội xuân truyền thống.

Đây là một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu ở huyện Việt Yên, còn lưu giữ đầy đủ những nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong 3 ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Hát quan họ trên sông Cầu, diễn tuồng, biểu diễn trống khai hội, tổ tôm điếm, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, bóng bàn, liên hoan hát quan họ truyền thống... thu hút đông đảo người dân, du khách đến dự. Từ năm 2012, lễ hội Thổ Hà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội:

{keywords}

Một tiết mục tại Liên hoan hát dân ca quan họ ở lễ hội Thổ Hà.

{keywords}

Lối hát đôi được liền anh, liền chị thể hiện tại Liên hoan hát dân ca quan họ lễ hội Thổ Hà.

{keywords}

Các liền anh, liền chị hát quan họ tại sân đình.

{keywords}

Bộ môn bóng bàn thu hút đông vận động viên tham gia.

{keywords}

Đông đảo nhân dân dự lễ hội Thổ Hà.


Gia phả khắc trên gốm sành- hiện vật độc đáo ở Thổ Hà
(BGĐT)-Xưa kia làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là một trong ba làng nghề sản xuất gốm nổi tiếng ở xứ Bắc (gốm Bát Tràng- Hà Nội, gốm Phù Lãng - Bắc Ninh và gốm Thổ Hà).

    

Vũ Hoàng Thương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...