Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dâng hương nhân kỷ niệm 138 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Cập nhật: 18:24 ngày 15/03/2022
(BGĐT) - Chiều 15/3, tại Khu di tích lịch sử Khởi nghĩa Yên Thế (thị trấn Phồn Xương), Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 138 năm Khởi nghĩa Yên Thế 16/3 (1884 - 2022).

Tham dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và xã Dị Chế (quê hương Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám) cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương...

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và các đại biểu dâng hương tại đền Thề.

Lễ hội Yên Thế được huyện long trọng tổ chức lần đầu tiên ngày 16/3/1984 (dương lịch) nhân dịp kỷ niệm 100 năm cuộc Khởi nghĩa Yên Thế. Từ đó đến nay, Lễ hội được tổ chức thường niên trong 3 ngày, từ 15 đến 17/3 dương lịch với những nghi lễ trang nghiêm và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về dự.

Kỷ niệm 138 năm cuộc Khởi nghĩa Yên Thế, năm nay huyện Yên Thế chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức phần hội tại lễ hội Yên Thế để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid - 19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

{keywords}

Quang cảnh Lễ tế thần.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Lâm Thị Hương Thành và các đại biểu kính cẩn dâng hương tại đền Thề - nơi mở hội thề hằng năm, quân tướng ăn thề trước mỗi trận đánh và khao thưởng binh sĩ mỗi khi thắng trận. 

Tiếp đó, các đại biểu tham dự Lễ tế thần và Lễ dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Nghi lễ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của thế hệ hôm nay với Trời Đất, các thần linh, bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế… Cuối cùng là Lễ phóng sinh (thả chim, cá) thể hiện lòng từ bi, khát vọng tự do, hòa bình, tinh thần trách nhiệm của con người đối với môi trường tự nhiên và thiên nhiên.

Sau các nghi lễ, đại biểu và nhân dân tham quan Nhà trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế và các điểm di tích Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Yên Thế.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội Yên Thế năm 2022:

{keywords}

Đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự buổi lễ.

{keywords}

Đoàn đại biểu huyện Tiên Lữ vào dâng hương.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND huyện, chủ tế, trao cây lim giống cho đại diện một số xã, thị trấn để bảo tồn, nhân giống cây lim xanh quý hiếm của núi rừng Yên Thế.

{keywords}

Các đại biểu tham gia lễ phóng điểu (thả chim).

{keywords}

Phóng ngư (cá) tại hồ sinh thái tại khu di tích.

{keywords}

Du khách tham quan Nhà trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế.

{keywords}

Đồn Phồn Xương thu hút nhiều du khách tới tham quan.

Tin, ảnh: Huy Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...