Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Không tổ chức Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2021

Cập nhật: 19:32 ngày 01/03/2021
(BGĐT) - Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa có văn bản thông báo về việc không tổ chức Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2021.

Theo Đề án số 164 ngày 8/2/2021 của UBND huyện Yên Dũng, Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2021 sẽ được UBND huyện phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức dự kiến từ ngày 12 đến 14/2 năm Tân Sửu (tức từ ngày 24 đến 26/3/2021). 

{keywords}

Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng).

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của T.Ư và tỉnh, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng quyết định không tổ chức Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân trong huyện và du khách. Được biết, Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2020 cũng phải dừng tổ chức do dịch Covid-19.

Di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm là một trong những chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm, nơi đây lưu giữ  kho mộc bản nổi tiếng được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2013. Mỗi năm, chùa đón hàng vạn du khách đến lễ phật, vãn cảnh.

Công Doanh
Bắc Giang: Khách đi chùa lễ rằm tháng Giêng thưa thớt
(BGĐT)- Rằm tháng Giêng hằng năm, ngoài cúng gia tiên, đây cũng là dịp người dân  đi lễ chùa, đền cầu may. Tuy nhiên, năm nay trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người đi lễ thưa vắng hẳn. 
Bắc Giang: Bắt đối tượng trộm tiền đặt lễ ở chùa Thành và đền Xương Giang
(BGĐT)- Một đối tượng trộm tiền đặt lễ tại chùa Thành và đền Xương Xương Giang (TP Bắc Giang) vừa bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra làm rõ.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ chùa Bổ Đà (Bắc Giang)
(BGĐT)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên (Bắc Giang) trên diện tích hơn 127 ha.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...