Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Văn hóa
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 200 ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Cập nhật: 19:47 ngày 26/09/2020
Sáng 26/9, tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Hội Kiều học Việt Nam, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức Lễ giỗ lần thứ 200 ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành T.Ư, Quân khu IV, tỉnh Hà Tĩnh, Hội Kiều học Việt Nam, đại diện một số cơ quan ngoại giao nước ngoài cùng đông đảo nhà văn, nhà thơ trong cả nước dự lễ giỗ.

Lễ giỗ diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng, thành kính theo đúng phong tục truyền thống văn hóa Việt Nam với bài văn tế Đại thi hào đầy xúc động.

{keywords}

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 200 ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Về dự lễ giỗ, mỗi người đều thắp một nén tâm hương tưởng nhớ, tôn vinh công lao, tài năng và những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Du đối với nền văn hóa Việt Nam và nhân loại. Tên tuổi và sự nghiệp của ông, đặc biệt là tác phẩm Truyện Kiều đã góp phần đưa văn học Việt Nam vượt ra khỏi bờ cõi quốc gia, trở thành một phần không thể thiếu của tinh hoa văn hóa nhân loại.

Lễ giỗ cũng là dịp để hậu thế bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc Đại thi hào Nguyễn Du, đồng thời nguyện hứa mãi mãi gìn giữ, phát huy các di sản quý báu của Đại thi hào để lại, từ đó tiếp tục lan tỏa những giá trị Việt, tâm hồn Việt cho hôm nay và muôn đời sau.

Người đẹp du lịch Quảng Bình bị tước danh hiệu
Do vi phạm gây ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi, Hoa khôi cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình năm 2019 đã bị ban tổ chức tước và thu hồi danh hiệu.
Trung thu ấm áp
Hinh ơi, mày ra chơi với bọn tao đi! Vui lắm. Ban tít mắt rủ rê.- Mình… mình không muốn chơi. - Thằng Hinh đang buồn. Chắc nó đang nhớ bà ngoại nó. Heng tỏ ra hiểu chuyện.- Ừ. Bà ngoại nó nằm viện cả mười ngày nay rồi. Con bé Viện chêm vào.
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng công nhận ATK II - Hiệp Hòa là di tích quốc gia đặc biệt
(BGĐT) - Ngày 25/9, tại huyện Hiệp Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giá trị lịch sử di tích An toàn khu (ATK) II - Hiệp Hòa” nhằm hoàn thiện hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...