Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng công nhận ATK II - Hiệp Hòa là di tích quốc gia đặc biệt

Cập nhật: 16:58 ngày 25/09/2020
(BGĐT) - Ngày 25/9, tại huyện Hiệp Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giá trị lịch sử di tích An toàn khu (ATK) II - Hiệp Hòa” nhằm hoàn thiện hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương; Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trần Đình Thành; nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở Trung ương và địa phương.

{keywords}

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mai Hùng, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia trao đổi ý kiến.

Theo báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm, năm 1941, Trung ương Đảng có chủ trương xây dựng các căn cứ địa và ATK. Với vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ Việt Bắc đi xuống đồng bằng nên ngay từ đầu năm 1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng xây dựng ATK II trên địa bàn các xã giáp ranh ba huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) và Phổ Yên, Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên). 

ATK II tại Hiệp Hòa được xác định là căn cứ đặc biệt quan trọng bảo đảm an toàn cho các cơ quan đầu não, bảo vệ cán bộ chủ chốt của Đảng, giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Xứ ủy Bắc Kỳ và Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc kỳ được liên tục, thông suốt, kịp thời. 

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận 16 xã ATK II, trong đó hệ thống di tích tập trung tại 4 xã: Hoàng Vân, Hoàng An, Hòa Sơn, Xuân Cẩm.

{keywords}

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, ý kiến các nhà nghiên cứu, nhà khoa học nhận định, ATK II Hiệp Hòa có đầy đủ yếu tố để đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng hồ sơ bổ sung thêm một số thông tin nhằm làm nổi bật yếu tố đặc biệt của di tích.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mai Hùng, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, hồ sơ cần bổ sung số liệu, hình ảnh để minh chứng rõ hơn các di tích không chỉ là nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 mà còn là công trình văn hóa, kiến trúc có giá trị lâu đời, gắn với tín ngưỡng tôn giáo và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Các ý kiến đề nghị làm rõ trong hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ về tính chất kết nối giữa ATK Hiệp Hòa với các vùng cách mạng khác; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy di tích, phát triển du lịch cộng đồng. 

Kế hoạch bảo tồn, phát triển di tích cần bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn tại các di tích; sa bàn tổng thể ở Nhà trưng bày truyền thống ATK II để khách tham quan thấy được đầy đủ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của của ATK II đối với cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 nói riêng và trong tiến trình phát triển lịch sử dân tộc nói chung.

Trao đổi tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương và lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cảm ơn ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đồng thời cho biết sẽ tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ công nhận ATK II là di tích quốc gia đặc biệt. 

Về kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trong thời gian tới, đồng chí Lê Ánh Dương thông tin, UBND tỉnh đã có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để trùng tu, tôn tạo các điểm di tích ATK. Cùng đó, tập trung tuyên truyền quảng bá, giới thiệu để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt của hệ thống di tích ATK II từ đó có ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ, phát huy giá trị.

Trở lại An toàn khu II
(BGĐT) - Giữa tiết đông, tôi có cơ duyên trở lại Hiệp Hòa. Lần trước vào cuối năm 2012, tôi cùng mấy đồng nghiệp về thăm khi 16 xã phía Tây Bắc của huyện được Nhà nước công nhận An toàn khu II (ATK II) của T.Ư Đảng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp. Mỗi lần về thăm mảnh đất này, trong tôi lại có những dự cảm, ấn tượng riêng.
Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích An toàn khu II huyện Hiệp Hòa”
(BGĐT) - Ngày 31 - 8, tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích An toàn khu II (ATK II) huyện Hiệp Hòa”. 
Sắc mới trên vùng đất ATK II Hiệp Hòa
(BGĐT) - Tiếp nối truyền thống anh hùng, An toàn khu II (ATK II) Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang – nơi diễn ra nhiều hoạt động thời kỳ tiền khởi nghĩa của Trung ương (T.Ư) Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ đang chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng KT-XH được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên.
ATK in bóng hình Bác
(BGĐT) - Tháng Năm, cả nước cùng nhớ về Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Với người dân ATK Định Hóa (Thái Nguyên), tháng Năm còn đặc biệt hơn bởi cách đây 73 năm về trước (ngày 20/5/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều cơ quan của Đảng và Chính phủ đã về đây làm việc, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ở mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, mỗi địa danh như vẫn còn ghi dấu bóng hình của Bác. 
Sức sống mới ở vùng ATK II Hiệp Hòa
(BGĐT) - An toàn khu II (ATK II) Hiệp Hòa, nơi diễn ra nhiều hoạt động thời kỳ tiền khởi nghĩa của Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc kỳ, Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ... Tiếp nối truyền thống Anh hùng, vùng quê này đang chuyển mình mạnh mẽ, KT-XH phát triển, cuộc sống nhân dân ngày càng cải thiện.
Triển lãm ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên"
Sáng 17-8, tại Nhà Văn hóa công nhân Gang thép Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên".

Hải Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...