Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các điểm vui chơi trầm lắng trong ngày 2/9

Cập nhật: 16:15 ngày 02/09/2020
(BGĐT)-Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, các hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh trầm lắng.

Tại các huyện, thành phố, trong ngày mùng 2/9 đều không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí như mọi năm. Thay vào đó, các địa phương tuyên truyền, chào mừng ngày Quốc khánh dưới hình thức treo cờ, pano, băng zôn khẩu hiệu, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Ông Trần Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lục Nam cho hay, những năm trước cứ vào ngày này, huyện tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao song năm nay, để phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động này đều phải tạm dừng. 

{keywords}

Du khách chụp ảnh tại phim trường Rose Garden, phường Đa Mai, TP Bắc Giang ngày 2/9.

Tại TP Bắc Giang, một số điểm vui chơi, di tích lịch sử, văn hóa như: Công viên Hoàng Hoa Thám, Ngô Gia Tự, phim trường Rose Garden, Địa điểm chiến thắng Xương Giang… thưa thớt người dân và khách tham quan.

Anh Lê Văn Dương, chủ phim trường Rose Garden cho biết, dịp 2/9 mọi năm, lượng khách đến đây chụp ảnh, vui chơi lên đến hàng nghìn người nhưng ngày 2/9 năm nay, gần hết buổi sáng mới có 50-70 khách (chủ yếu là các bạn trẻ làm công nhân ở các khu công nghiệp). Nguyên nhân chính là do mọi người vẫn có tâm lý lo ngại dịch Covid-19. Hơn nữa, ngày mùng 2/9 năm nay rơi vào ngày thường, chỉ được nghỉ 1 ngày nên các khách ở xa cũng ít đi chơi hơn.

{keywords}

Đền Xương Giang (TP Bắc Giang) thưa vắng khách tham quan, vãn cảnh trong ngày 2/9. 

Đại diện siêu thị BigC tại Bắc Giang cho biết, lượng khách đến mua sắm tuy có đông hơn so với ngày thường song giảm khoảng 30% so với ngày 2/9 năm ngoái mặc dù đơn vị áp dụng nhiều chương trình, giảm giá, khuyến mại nhiều mặt hàng. 

Cũng do ảnh hưởng dịch Covid-19, các quán kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà hàng, khách sạn lượng khách đặt tiệc gặp mặt, họp lớp cũng ít hơn, chủ yếu là theo tốp, nhóm nhỏ bạn bè. Nhiều gia đình làm cơm sum họp con cháu mừng ngày Quốc khánh kết hợp cúng Rằm tháng Bảy.

TP Bắc Giang rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh
(BGĐT)-Kỷ niệm 75 Quốc khánh 2/9 (1945-2020), những ngày này, trên khắp các tuyến đường, phố của TP Bắc Giang ngập tràn cờ hoa, pano, khẩu hiệu thể hiện niềm vui, lòng tự hào về truyền thống cách mạng và thành quả bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước; quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9
(BGĐT)-Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9 (1945-2020), sáng 1/9, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Ngô Gia Tự (TP Bắc Giang).
Các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Cuba, Triều Tiên ra thông điệp, gửi điện, thư mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam.
Công Doanh-Lệ Thanh 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...