Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang dạy miễn phí các môn năng khiếu cho học sinh

Cập nhật: 19:14 ngày 24/07/2020
(BGĐT)-Ngày 23/7, Trường Trung cấp văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang bắt đầu mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao cho học sinh TP Bắc Giang. 

Tại đây, 220 em học sinh, gồm 10 lớp (độ tuổi từ 8 đến 14) của TP Bắc Giang được các giáo viên nhiều kinh nghiệm của trường dạy miễn phí một số môn năng khiếu nghệ thuật, thể thao như: Hát, múa, piano, nhạc cụ dân tộc (đàn bầu, đàn tranh, đàn tam thập lục), hát dân ca quan họ, vẽ, cầu lông, cờ vua, võ. Thời gian bồi dưỡng các lớp từ 23/7 đến hết 30/8/2020. 

{keywords}

Lớp học nhạc cụ dân tộc tại Trường trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Thông qua lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh dịp hè; phát hiện, bồi dưỡng các em có năng khiếu về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao, hội họa; ươm mầm tài năng và định hướng phát triển. 

Được biết, đây là năm đầu tiên, Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức dạy miễn phí các lớp năng khiếu cho học sinh trên địa bàn TP Bắc Giang dịp hè.

Hội diễn nghệ thuật sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2020
(BGĐT) - Ngày 10/7, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Yên Dũng tổ chức hội diễn nghệ thuật sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.
Hoạt động nghệ thuật biểu diễn "nhiều trái ngọt nhưng không thiếu trái đắng"
“Thời gian qua, hoạt động nghệ thuật biểu diễn có nhiều trái ngọt nhưng cũng không thiếu trái đắng”. Đây là ý kiến đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển góp ý về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp thứ 46 diễn ra sáng 14/7.
Người 'thắp lửa' đam mê với nghệ thuật múa rối nước
Sinh ra trong “cái nôi” của nghệ thuật múa rối nước, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm luôn dành hết tình yêu, niềm đam mê của mình cho nghệ thuật truyền thống này.
Công Doanh 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...