Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Không tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020

Cập nhật: 15:02 ngày 23/04/2020
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 23/4 cho biết: Thứ trưởng Lê Quang Tùng đã ký ban hành văn bản số 1510/ BVHTTDL-TCDL gửi tới UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức sự kiện thay thế lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020, Hoa Lư - Ninh Bình.

Trong văn bản nêu rõ: Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 hiện nay vẫn còn phức tạp, xét đề nghị của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 251/SDL-QLDL ngày 8/4/2020 về việc tổ chức sự kiện thay lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đề nghị không tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

{keywords}

Danh thắng Tràng An (Ninh Bình). 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đề nghị  tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện thay thế bằng lễ phát động du lịch quốc gia ngay sau khi Việt Nam tuyên bố hết dịch Covid-19, mục tiêu chủ yếu hướng tới thị trường du lịch nội địa và một phần thị trường du lịch quốc tế, kết hợp công bố các chương trình kích cầu của hàng không, du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình là đầu mối chủ trì triển khai hoạt động trên; phối hợp với Tổng cục Du lịch chuẩn bị nội dung, các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện…

Ra mắt Bộ sản phẩm “Ở nhà cùng Việt Nam” nhằm truyền cảm hứng cho du khách quốc tế
Ngày 20/4, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) kết hợp với Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB) ra mắt Bộ sản phẩm “Ở nhà cùng Việt Nam” (Stay at home with Viet Nam) dành cho khách quốc tế. Đây là bộ sản phẩm nhằm giữ kết nối và truyền cảm hứng tới du khách quốc tế trong giai đoạn toàn thế giới đang tham gia vào cuộc chiến chống dịch Covid-19.
Cầu Vàng lọt tốp những cây cầu đẹp nhất thế giới
Khởi đầu từ nhu cầu kết nối cảnh quan từ ga Marseille tới vườn Thiên Thai và vườn hoa Le Jardin D’Amour của khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng), cầu Vàng trở thành hiện tượng toàn cầu của du lịch Việt Nam. Và không phải ngẫu nhiên Cầu Vàng (Golden Bridge) - Bà Nà Hills được trang tin tức của Mỹ - Insider bình chọn là một trong 28 cây cầu tuyệt đẹp nhất thế giới.
Lục Ngạn không chỉ có trái ngọt
(BGĐT) - Từ lâu, Lục Ngạn (Bắc Giang) được du khách gần xa biết đến là vùng đất bốn mùa trái ngọt. Đến Lục Ngạn, du khách còn có dịp ghé thăm cây thị ngàn năm tuổi, làng nghề truyền thống Thủ Dương, du ngoạn hồ Khuôn Thần thả mình cùng những làn điệu dân ca dân tộc Nùng, Sán Chí...  
Vẻ đẹp Việt Nam trong cuộc thi ảnh quốc tế
Tác giả Trần Tuấn Việt đạt giải nhất với ảnh trẻ em trên cồn cát Mũi Né, tiền thưởng được anh ủng hộ quỹ chống Covid-19 của Việt Nam.
Nguyễn Viết Chất- Nhà khoa bảng đầu tiên của Bắc Giang
(BGĐT) - Năm Thần Vũ thứ 2 (1070), vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long để tôn thờ Khổng thánh và làm nơi các Hoàng tử đến học. Sau đó 5 năm, niên hiệu Thái Ninh thứ 4, vua Lý Nhân Tông cho tổ chức khoa thi Minh kinh bác sĩ đầu tiên để kén chọn người giỏi văn, thông tỏ kinh sách ra làm quan, phò vua giúp nước.
Hang Sơn Đoòng lọt tốp 10 tour du lịch ảo mùa dịch Covid-19
Mới đây, trang báo nổi tiếng The Guardian (Anh) giới thiệu với độc giả đang “cuồng chân” vì đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, hạn chế ra ngoài nếu không có việc cấp bách... những tour du lịch thiên nhiên dễ dàng thực hiện ngay tại nhà chỉ bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh.
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...