Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý năm 2020

Cập nhật: 13:54 ngày 30/01/2020
(BGĐT)- Sáng 30-1, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang), Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP Bắc Giang phối hợp tổ chức khai mạc Hội báo xuân Canh Tý năm 2020; trao giải và khai trương trưng bày ảnh “Bắc Giang quê hương tôi”, ảnh đẹp “Du lịch Bắc Giang”.

Tới dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Bắc Giang; các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan báo chí cùng đông đảo hội viên, phóng viên và nhân dân. 

{keywords}

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà  báo tỉnh nhấn mạnh: Sau hơn ba thập kỷ đổi mới cùng báo chí cả nước, báo chí Bắc Giang đã có nhiều cải tiến, từng bước hiện đại, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền ngày càng được nâng lên, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang.

Các cơ quan báo chí gồm: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sông Thương đều có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền. Mở thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục; chất lượng tin, bài, hình ảnh, âm thanh được nâng lên rõ rệt. Nội dung thông tin, tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, phản ánh sinh động, kịp thời phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại Bắc Giang cũng luôn bám sát thực tiễn, kịp thời phản ánh các sự kiện lớn, những điển hình tiên tiến, thành tựu kinh tế- xã hội nổi bật, cái hay, cái đẹp, cái tiêu biểu của Bắc Giang đến với bạn đọc trong và ngoài nước, qua đó góp phần giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về vùng đất và con người Bắc Giang trong quá khứ cũng như hiện tại.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020.

Tham gia Hội báo Xuân năm nay có 5 gian trưng bày của 5 đơn vị, gồm: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sông Thương, Thư viện tỉnh và các cơ quan báo chí T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tại đây, các đơn vị trưng bày hơn 1 vạn bản báo, đầu sách, tạp chí. 

Nét mới của Hội báo Xuân năm nay đó là Ban tổ chức lồng ghép trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020, trưng bày 120 bức ảnh chất lượng được lựa chọn từ cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi” và cuộc thi ảnh đẹp "Du lịch Bắc Giang” nhằm tạo sự kết nối, thu hút công chúng đến với báo chí.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội báo Xuân Canh Tý.

Ðây là một trong những hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa lớn, mang đến cho bạn đọc báo, bạn nghe đài và xem truyền hình góc nhìn toàn cảnh về sự đổi mới, phát triển của báo chí cả nước nói chung, báo chí Bắc Giang nói riêng.

Thông qua báo chí, giúp công chúng hiểu biết sâu sắc hơn, kịp thời hơn các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước cũng như của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Bắc Giang tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020.

Hội Báo xuân cũng là hoạt động văn hóa bổ ích trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020 của tỉnh, qua đó góp phần bồi dưỡng, vun đắp tình cảm cách mạng, tính nhân văn cao cả, qua đó những người làm báo thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Tổ quốc cũng như quê hương Bắc Giang.

Hội Báo Xuân Canh Tý năm 2020 diễn ra từ ngày 30-1 đến hết ngày 1-2-2020.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh tôn vinh các nhà báo, phóng viên đoạt giải báo chí T.Ư và trao giải  cuộc thi viết về An toàn giao thông tỉnh năm 2019. 

{keywords}

Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi viết về chủ đề "Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông" năm 2019.

Trong khuôn khổ Hội báo Xuân năm 2020, Báo Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi” năm 2019, cuộc thi ảnh đẹp “Du lịch Bắc Giang” và phát động các cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi” năm 2020, cuộc thi ảnh “Sắc Xuân Tây Yên Tử” và thi viết về chủ đề “Du lịch Bắc Giang” trên Báo Bắc Giang.

Tiếp nối thành công từ những năm trước, năm 2019, cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi” tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới nhiếp ảnh và công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Trong năm, có hơn 50 lượt tác giả gửi gần 400 tác phẩm dự thi; trong đó, 82 tác phẩm được đăng tải trên Báo Bắc Giang. 

Nội dung các tác phẩm bám sát thể lệ cuộc thi, phát hiện, phản ánh kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; phản ánh các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội, làng nghề truyền thống; các loại hình văn hóa, văn nghệ; nét đặc sắc trong đời sống, sinh hoạt, phong tục của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Tại đây, Ban Tổ chức trao giải cho 17 tác phẩm tiêu biểu, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Tác phẩm “Người quan họ mời trầu” của  tác giả Vương Lâm (Tân Yên) giành giải Nhất.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Vương Lâm đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh "Bắc Giang quê hương tôi" năm 2019.

Đối với cuộc thi ảnh đẹp “Du lịch Bắc Giang” do Sở VHTTDL lần đầu tiên tổ chức, trong 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 450 tác phẩm của 26 tác giả trong và ngoài tỉnh. Các tác phẩm phản ánh nét đặc sắc ở các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh như: Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần… 

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho tác giả Trần Văn Tuấn đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh đẹp "Du lịch Bắc Giang" năm 2019.

Ban Tổ chức trao 19 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Giải Nhất thuộc về tác giả Trần Văn Tuấn (Yên Dũng) với tác phẩm “Vật cầu bùn làng Vân”. 

{keywords}

Người dân tham quan trưng bày ảnh tại Hội Báo Xuân Canh Tý 2020.

Nhằm góp phần thiết thực vào việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, nhân dịp này, Báo Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi ảnh về chủ đề "Bắc Giang quê hương tôi" năm 2020 và cuộc thi viết về "Du lịch Bắc Giang"; phối hợp với Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phát động cuộc thi ảnh "Sắc xuân Tây Yên Tử".

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, lãnh đạo Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh dự Lễ khai mạc “Trình diễn thư pháp Xuân Canh Tý năm 2020” do Sở VHTTDL tổ chức tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang). 

Bắc Giang: Nhiều hoạt động tại Lễ khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019
(BGĐT) - Sáng 26-1, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang diễn ra Lễ khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019 do Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP Bắc Giang phối hợp tổ chức.
Bắc Giang: Khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018
(BGĐT) - Sáng 3-2, tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) diễn ra Lễ khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018 do Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Tân Yên phối hợp tổ chức.
Hội Báo toàn quốc 2019: Nhà báo trẻ làm gì để thành công trong thời đại 4.0?
“Nhà báo trẻ làm gì để thành công trong thời đại 4.0?” là câu hỏi được quan tâm nhất tại diễn đàn “Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ” và giao lưu “Nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 17-3, tại Hà Nội.
Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2019
(BGĐT)- Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, sáng 15-3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc năm 2019 chính thức khai mạc. 

Công Doanh - Đỗ Quyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...